VASTI tổ chức loạt sự kiện lớn trong 6 tháng cuối năm
Ngày 16/6 tại Hà Nội, Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần hai (mở rộng) khóa V, nhiệm kỳ 2026-2030, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026.
Với sự tham dự của 17/44 Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện các ban chuyên môn, đội ngũ tạp chí Một Thế Giới - Cơ quan ngôn luận của VASTI, hội nghị không chỉ đánh giá những thành tựu nổi bật mà còn thảo luận sâu sắc các giải pháp nhằm phát triển tổ chức Hội và hợp tác chiến lược.

Trong bối cảnh năm 2026 là năm bản lề trong việc triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến năm 2030, VASTI đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đồng thời nắm bắt các công nghệ mới để nâng cao chất lượng hoạt động. Nửa đầu năm 2026, Hội đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.
6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức 02 hội thảo quốc gia. Hội thảo “Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ”, tổ chức vào ngày 20/3 tại Hà Nội, thu hút hơn 300 đại biểu tham dự. Sự kiện được tổ chức với sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; có sự phối hợp tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tạp chí Một Thế Giới và công ty FSI.
Hội thảo “Nông nghiệp thông minh”, tổ chức vào ngày 17/4 tại TP.HCM, có sự phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND TP.HCM, thu hút hơn 250 đại biểu tham dự. Hội thảo cung cấp một diễn đàn trao đổi chuyên môn về ứng dụng kỹ thuật số và tự động hóa quy trình sản xuất nông nghiệp.

Một điểm sáng khác là Techmart – Chợ công nghệ thiết bị, diễn ra từ ngày 18-20/5 tại Hà Nội, tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đi đầu trong sản xuất sản phẩm ứng dụng AI.
Tại hội nghị, Hội đã kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào nề nếp. Hội đã bầu bà Lại Thị Thanh Mai giữ chức Chánh văn phòng. Công tác phát triển hội viên cũng ghi dấu ấn với việc kết nạp thêm 30 hội viên mới, là các nhân sự tâm huyết, muốn đóng góp cho sự phát triển của hội trong thời gian tới.

Về công tác Đảng, Chi bộ Cơ quan VASTI đã nâng tổng số Đảng viên từ 8 lên 12 Đảng viên, tham gia đầy đủ các hoạt động học tập Nghị quyết, tham dự các cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi bộ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển hội viên”.
.jpg)
Hơn 10 ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị và các chỉ đạo của đại diện các cơ quan nhà nước. Các ý kiến đã đem lại nhiều đóng góp, góp phần giúp hoạt động của hội hiệu quả hơn. Tiêu biểu, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh về tầm quan trọng của của khoa học - công nghệ trong thể thao, bày tỏ mong muốn phối hợp với Hội tổ chức hội thảo về chuyển đổi số. Bà Lê Thị Thúy Nga, Viện Lịch sử Công an, nêu đề xuất hội tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành Công an trong năm 2027.
Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó chủ tịch Hội, đề xuất Hội cần đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin KH&CN, tổ chức các hoạt động triển lãm. Đặc biệt, cần xây dựng các giải pháp thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp của các nhà khoa học trong thời kỳ mới. Tăng cường hợp tác quốc tế về thông tin KH&CN với các nước thuộc UNESCO, các nước nói tiếng Pháp và khối ASEAN.
PGS.TS Đỗ Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội, Trưởng Khoa Quản trị thông tin Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, giai đoạn này là cơ hội tốt cho Hội để tổ chức, xây dựng các khóa học chuyên biệt, khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho học sinh - sinh viên và nghiên cứu sinh khoa học.
Ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục nâng cao công tác phát triển chất lượng hội viên. Công nghệ số cần được đẩy mạnh trong quản trị, điều hành, kết nối hội viên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng - Nhà nước về ĐMST, chuyển đổi số. Tăng cường thông tin, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức xã hội và chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý để mở rộng nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động.
Các trở ngại trong hoạt động cũng được đề cập, góp ý. TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) cho biết, cơ chế quỹ cung cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu còn hạn chế.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, VASTI đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động chuyên môn và chuyển đổi số. Quý IV/2026, hội sẽ phát hành Sổ tay Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông minh trong hoạt động thư viện. Hội cũng sẽ nghiên cứu và triển khai đề án “Trục liên thông và chia sẻ tri thức KH&CN” thí điểm giữa các hội viên tập thể lớn, nhằm tối ưu hóa tài nguyên nghiên cứu.
Tháng 8 tới, với sự phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng, VASTI sẽ tổ chức Hội thảo “Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị dữ liệu ngân hàng số “ tại Hà Nội. Tháng 10, hội sẽ phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế "Open Future" tại Hà Nội.
Đặc biệt, tháng 11/2026, VASTI sẽ phối hợp với Ban Chính sách chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “40 năm đổi mới kinh tế Việt Nam”, kết hợp với lễ công bố cuốn sách cùng tên.
Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 10/10, trong đó có giải golf Chuyển đổi số tranh cúp Một Thế Giới. Hội sẽ triển khai chương trình đào tạo về AI cho Hệ thống giáo dục IVS, tổ chức khóa đào tạo kéo dài 3 ngày về sử dụng AI cho hội viên.
Về phát triển và hợp tác chiến lược, VASTI sẽ thúc đẩy thành lập 2-3 Chi hội trực thuộc mới tại các vùng kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, hội sẽ ký kết hợp tác chiến lược với Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác với ít nhất 01 tập đoàn công nghệ lớn trong nước để hỗ trợ giải pháp công nghệ cho các hội viên.