Ngày 15.12, tại Vinh, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã tổ chức buổi họp báo về VCK Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần 26 năm 2022.

VCK giải U.21 Thanh Niên: Háo hức trong lần đầu tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh

MTG | 15/12/2022, 17:00

Ngày 15.12, tại Vinh, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã tổ chức buổi họp báo về VCK Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần 26 năm 2022.

btc.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên giải U.21 được đưa về tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là 2 địa phương nổi tiếng với tình yêu bóng đá của người dân địa phương, vì vậy chúng tôi kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả”.

Theo Trưởng ban tổ chức giải, đội U.21 SLNA năm nay đến với giải đấu bằng lực lượng rất mạnh. Nghệ An là địa phương có truyền thống bóng đá lâu năm, đã 5 lần vô địch giải U.21 và có chiều sâu trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.

“Có 1 sự trùng hợp là Nghệ An và Hà Tĩnh là quê hương của 2 người có sự ảnh hưởng lớn nhất đối với sự phát triển của giải U.21 là ông Hồ Đức Việt (nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn) và ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT Vingroup). Thời gian này, nhân kỷ niệm 100 năm này sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi hồi tưởng lại thời điểm tôi cùng anh Hồ Đức Việt được ông Võ Văn Kiệt gọi đến để bàn về chiến lượt phát triển bóng đá trẻ. Sau đó, khi ông Võ Văn Kiệt sắp mất, ông cũng đã gọi tôi và ông Phạm Nhật Vượng lên để dặn dò thêm 1 lần để chúng tôi cùng nhau cố gắng đưa bóng đá trẻ Việt Nam đi lên. Vì thế, năm nay khi giải đấu được tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh, chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào một giải đấu thành công ngoài mong đợi, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả”, nhà báo Nguyễn Công Khế nói.

Cũng như mọi năm, Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022 luôn nhận được sự tham gia tích cực của nhiều đội bóng địa phương, câu lạc bộ, sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông và người hâm mộ quan tâm đến bóng đá trẻ.

Sau vòng loại đầy gay cấn và quyết liệt ở 4 bảng tại Trung tâm thể thao Viettel - Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng - Gia Lai, Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Phước và Liên đoàn Bóng đá Bến Tre, Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 đã chọn ra 10 đội bóng tiêu biểu là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa (bảng A), Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng (bảng B), Bình Dương, Gia Định (bảng C), Học viện Nutifood, Đồng Tháp (bảng D) cùng 2 đội đồng chủ nhà là Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tham dự Vòng chung kết từ ngày 17.12 đến 30.12 tại sân Vinh, sân 2 (tỉnh Nghệ An) và sân Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Năm nay, Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như: độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT - FPT Play; tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Thể thao Động Lực và các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty TNHH café Theo Town, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Quang Thịnh (LIGPRO), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty TNHH Danti, Công ty cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh; bảo trợ thông tin: Báo Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới, Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Mạng xã hội duyendangvietnam.net.vn...

Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 diễn ra tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, ngoài sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp tổ chức nhiệt tình của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, giải sẽ có 6 trận đấu dự kiến được truyền hình FPT trực tiếp: Lễ khai mạc và trận khai mạc; trận tứ kết 1; trận tứ kết 2; trận bán kết 1, trận bán kết 2 và Lễ bế mạc, trận chung kết và Lễ trao giải. Ngoài ra các trận đấu còn lại của giải cũng sẽ được Truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp phát cùng lúc trên Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, kênh YouTube: FPT Bóng đá Việt, VFF Channel... để phục vụ đông đảo khán giả hâm mộ.

Trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022, các khán đài B, C tại sân Vinh và Hà Tĩnh sẽ mở cửa để đón khán giả vào xem, cổ vũ các đội bóng. Riêng khán đài A sẽ có thư mời dành cho đại biểu và các thành phần liên quan.

Năm 1997, Giải bóng đá U.21 Quốc gia chính thức ra đời theo sự gợi ý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội, khi đó mang tên Giải bóng đá U.22.

Ngay từ lần đầu tiên, Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Chính phủ, sự đón nhận hào hứng của các đội bóng và sự theo dõi sát sao, cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu người hâm mộ nên đã thu được sự thành công vang dội. Từ đó Giải U.21 được các nhà chuyên môn xác định là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ bổ sung cho Đội tuyển Olympic và Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Đến nay, giải đấu đã trải qua 26 năm liên tục với 25 kỳ Giải U.21 Quốc gia và 13 kỳ Giải U.21 Quốc tế. Không chỉ là giải bóng đá trẻ quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, Giải vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên hiện nay đã tạo được tiếng vang, nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công nhận là Giải mời U.21 quốc tế hàng năm trong khu vực, cử giám sát và trọng tài sang hỗ trợ và điều hành. Dưới sự kết hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Giải U.21 vừa giữ vững được tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp” như những ngày đầu, liên tục hoàn thiện khâu tổ chức để thật sự trở thành một giải đấu đẳng cấp chuyên nghiệp.

Ban tổ chức giải chân thành cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ:

Độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT - FPT Play

Tài trợ vận chuyển: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines

Tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Đại học Văn Lang và các đơn vị: Công ty Thể thao Động Lực, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Quang Thịnh (LIGPRO), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty TNHH Danti, Công ty cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh…

Lời cảm ơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VCK giải U.21 Thanh Niên: Háo hức trong lần đầu tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh