Một cây đước được xem là đột biến ở Cà Mau có tuổi đời khoảng 60 năm với 11 ngọn, cây có bề hoành khoảng 4 người ôm đã thu hút được nhiều du khách phương xa tìm đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.
Du lịch
Về Mũi Cà Mau ngắm cây đước 60 năm tuổi
Trần Khải•31/01/2025 20:27
Một cây đước được xem là đột biến ở Cà Mau có tuổi đời khoảng 60 năm với 11 ngọn, cây có bề hoành khoảng 4 người ôm đã thu hút được nhiều du khách phương xa tìm đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.
Chủ sở hữu cây đước độc lạ này là ông Lê Minh, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Tận dụng lợi thế kinh doanh du lịch, mỗi khi có đoàn khách đến, ông Tỵ thường giới thiệu với du khách về cây đước đột biến này. Khi khách có nhu cầu tham quan, chiêm ngưỡng, ông Tỵ sẽ cử nhân viên thuyết trình đi cùng đoàn vào khu vực có cây đước để khách chụp ảnh lưu niệm cùng người thân, bạn bè.Điểm đặc biệt của cây đước này là có gốc to, tán rộng có bề hoành lớn với 4 người ôm. Cây cao từ hơn 10m, với 11 ngọn phát triển sum xuê. Nơi cây đước tọa lạc cách trục đường Hồ Chí Minh khoảng vài trăm mét. Đây là khu vực vuông tôm, kết hợp trồng rừng của gia đình ông Lê Minh Tỵ. Để vào được đây, du khách phải di chuyển bằng vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông nước ở miền Tây - PV).Dù đã 60 năm tuổi nhưng cây đước này chưa có dấu hiệu bị lão hóa; thân cây mượt mà, xanh mướt. Xung quanh cây đước là những chùm rễ um tùm và tạo ra khoảng không gian rất mát mẽ với gió thổi hiu hiu rất là "chill". Nơi đây rất thích hợp để nhiều bạn trẻ check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi có dịp về Mũi Cà Mau tham quan, du lịch.Cây đước là một trong những loài cây đặc trưng ở vùng đất rừng ngập mặn Cà Mau. Đây là cây thân gỗ, mọc thẳng, thân hình tròn và có bộ rễ theo hình chùm, bám sâu giúp cây vững chắc. Thông thường, cây đước khi đạt đến 25 năm tuổi thì được khai thác.Một du khách đến từ TP.HCM chia sẻ rằng, trước đây ông đã nhiều lần xuống Mũi Cà Mau tham quan du lịch, nhưng không hề biết xứ rừng đước bạt ngàn này lại có cây đước thuộc dạng “hàng hiếm” như thế. Tình cờ, ông được người bạn dẫn ra tham quan thấy ngỡ ngàng. Cây đước to đẹp, tỏa bóng mát cả một góc trời, rất thơ mộng, hữu tình.Theo ông Lê Minh Tỵ,khi ông nhận giao khoán đất rừng từ lâm trường vào những năm 1980 thì đã thấy cây đước này từ lâu. Do thấy cây mượt mà, tươi tắn, vóc dáng đẹp nên gia đình ông Tỵ quyết định giữ lại làm cây giống. Đến nay, gia đình đã gìn giữ cây qua 2 thế hệ.Ông Tỵ nói rằng, du khách đến tham quan ai cũng thích và căn dặn phải gìn giữ cây đước này lại để khi có những người con xa quê vài chục năm trở về thì vẫn nhớ đến cây đước này. "Việc giữ gìn và phát huy giá trị cây đước cổ thụ là cần thiết để góp phần quảng bá hình ảnh đặc trưng vùng đất Cà Mau đến với bạn bè gần xa", ông Tỵ nói.Tán cây đước rộng nên du khách có thể ngồi hoặc leo lên thân đước, ai cũng vô cùng hứng thú chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đẹp bên người thân, bạn bè.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Cổ phiếu công nghệ và chip châu Á giảm mạnh hôm 4.3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 10% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng thuế quan với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực theo kế hoạch.
Trung Quốc đang chuẩn bị ban hành chính sách khuyến khích sử dụng chip RISC-V trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh sự tự chủ về công nghệ và giảm phụ thuộc vào các tập đoàn phương Tây.
Được xác định khai báo không trung thực các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Công ty cổ phần Bizlink đã bị Bộ Y tế tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Sau khi anh C.G.C (34 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) bị chết não do tai nạn giao thông, gia đình anh đã hiến 5 tạng của anh để cứu sống 5 bệnh nhân đang nằm chờ chết.
Cạnh tranh giữa Mỹ - Trung cùng các chính sách thương mại giữa hai nước đều tác động đến thương mại nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung, cả tích cực và tiêu cực.
Kỹ sư kỳ cựu của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) và đồng sáng lập Công ty Exodus Propulsion Technologies, ông Charles Buhler vừa đạt một bước đột phá đáng kinh ngạc. Động cơ đẩy không cần nhiên liệu do nhóm ông phát triển đã thành công trong việc chống lại lực hấp dẫn, thách thức các nguyên lý vật lý lâu đời.