Vì sao nữ thủ khoa khối khoa học chọn theo đuổi giấc mơ AI tại Hàn Quốc?
Đạt điểm cao nhất cả nước ở tổ hợp A01 trong kì thi tốt nghiệp THPT, sở hữu điểm SAT tuyệt đối 1.600 và IELTS 8.0, nữ thủ khoa Hoàng Hương Giang có đủ điều kiện bước vào những trường đại học danh giá nhất thế giới hay ngành y được nhiều học sinh mơ ước.
Thế nhưng, cô gái 18 tuổi lại chọn Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) của Hàn Quốc để theo đuổi khoa học máy tính. Với Giang, điều hấp dẫn nhất không phải là danh tiếng hay mức thu nhập của một nghề nghiệp, mà là cơ hội khám phá những nguyên lý phía sau trí tuệ nhân tạo và góp phần tạo ra công nghệ thay đổi cuộc sống.

Nữ thủ khoa không chọn con đường nhiều người mơ ước
Khi được tờ The Korea Times của Hàn Quốc hỏi liệu đã bao giờ nghĩ đến việc học ngành y hay chưa, Hoàng Hương Giang gần như không cần nhiều thời gian để suy nghĩ: "Chưa bao giờ. Đó đơn giản không phải lĩnh vực em đam mê". Câu trả lời ngắn gọn nhưng thể hiện rất rõ lựa chọn của nữ sinh vừa trở thành thủ khoa toàn quốc khối khoa học tự nhiên trong kì thi tốt nghiệp THPT.
Với thành tích nổi bật gồm điểm SAT tuyệt đối 1.600, IELTS 8.0 cùng kết quả cao nhất cả nước ở tổ hợp Toán - Vật lý - Tiếng Anh, Giang hoàn toàn có thể theo học những ngành "hot" nhất hoặc nộp hồ sơ vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ.
Thay vào đó, cô quyết định trở thành tân sinh viên ngành Khoa học máy tính của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), ngôi trường được ví như "MIT của Hàn Quốc", đặt tại thành phố Daejeon - trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn nhất nước này.
Giang là học sinh Trường THPT Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những cái nôi đào tạo nhiều tài năng khoa học của Việt Nam. Theo nữ thủ khoa, quyết định chọn Hàn Quốc xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chất lượng đào tạo và môi trường nghiên cứu.
"Hàn Quốc có nền khoa học - công nghệ rất phát triển. Các trường đại học gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp nên sinh viên có cơ hội đưa kiến thức học được vào các dự án thực tế", nữ thủ khoa chia sẻ.
Giang cho biết cô từng cân nhắc du học Mỹ nhưng cuối cùng nghiêng về Hàn Quốc bởi môi trường sống an toàn hơn, văn hóa có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nên việc thích nghi sẽ dễ dàng.
Ngay cả khi đã xác định chọn Hàn Quốc, cô vẫn đứng giữa hai lựa chọn lớn là Đại học Quốc gia Seoul và KAIST. Cuối cùng, KAIST thuyết phục Giang không chỉ bởi danh tiếng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ mà còn vì môi trường học thuật tập trung.
"Theo em, Seoul có quá nhiều nơi mua sắm, biểu diễn và hoạt động giải trí. Còn ở KAIST, em sẽ tập trung hoàn toàn cho việc học", Giang chia sẻ. Đó là lựa chọn phản ánh tính cách của nữ sinh: ưu tiên sự tập trung và chiều sâu hơn những yếu tố hào nhoáng bên ngoài.
Muốn tạo ra AI, không chỉ là người sử dụng AI
Nếu nhiều học sinh lựa chọn khoa học máy tính vì triển vọng nghề nghiệp, thì với Hoàng Hương Giang, hành trình ấy bắt đầu từ niềm yêu thích tư duy logic. Ngay từ khi ôn thi vào lớp chuyên Toán ở bậc THCS, cô đã say mê những bài toán đòi hỏi khả năng suy luận.
Đến năm học THPT, việc tiếp cận ngôn ngữ lập trình C++ đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Giang hiện sử dụng thường xuyên các công cụ AI như ChatGPT, Claude hay Perplexity. Nhưng điều khiến cô tò mò không phải là những câu trả lời mà AI tạo ra.
"Em không chỉ muốn sử dụng AI. Em muốn hiểu nguyên lý và kiến trúc phía sau cách chúng hoạt động", Giang bộc bạch. Đó cũng là lý do cô chọn ngành Khoa học máy tính. Theo Giang, bản thân luôn hứng thú với việc giải những bài toán khó, tìm kiếm lời giải mới và khám phá bản chất của vấn đề hơn là ghi nhớ công thức.
Phương pháp học của cô cũng phản ánh điều đó. Thay vì học thuộc các dạng bài, Giang luôn cố gắng tự tìm cách giải riêng và hiểu vì sao lời giải lại đúng. "Em chỉ thực sự hiểu một vấn đề khi có thể giải thích nó cho người khác bằng những cách đơn giản nhất”, Giang chia sẻ.
Triết lý học tập ấy giúp cô không chỉ đạt thành tích cao trong các kì thi mà còn hình thành tư duy nghiên cứu, điều được xem là nền tảng quan trọng trong khoa học và công nghệ.
Giang cho biết cha mẹ luôn tôn trọng mọi lựa chọn của con gái. Chính sự tin tưởng ấy đã giúp cô đủ tự tin theo đuổi con đường mình yêu thích thay vì chạy theo những kì vọng phổ biến của xã hội.
Nhìn về tương lai, nữ sinh mong muốn nhanh chóng đưa kiến thức học được vào các dự án thực tế ngay từ khi còn học đại học. Hàn Quốc, theo cô, là nơi hội tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung, SK hay Naver với hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. "Mục tiêu của em là góp phần phát triển AI để cuộc sống của mọi người trở nên thuận tiện hơn", Giang cho biết.
Giấc mơ ấy cũng phản ánh xu hướng mới trong lựa chọn nghề nghiệp của nhiều học sinh xuất sắc Việt Nam. Thay vì chỉ hướng tới những ngành nghề truyền thống được xem là ổn định, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra các công nghệ mới và giải quyết các bài toán của tương lai.
Ở tuổi 18, Hoàng Hương Giang vẫn giữ sự hồn nhiên của một cô gái yêu thích K-pop. Trả lời báo Hàn Quốc, cô cười khi tiết lộ mình là người hâm mộ T-ara và TWICE. Một trong những lý do khiến cô thêm hứng thú với KAIST là việc ca sĩ G-Dragon từng đảm nhiệm vai trò giáo sư thỉnh giảng tại trường.
Đằng sau nụ cười ấy là hình ảnh một nữ sinh có định hướng rất rõ ràng. Từ chối con đường nhiều người coi là "an toàn" hay "danh giá", Giang chọn bước vào lĩnh vực đầy thử thách của trí tuệ nhân tạo với mong muốn không chỉ sử dụng công nghệ, mà còn góp phần tạo ra những công nghệ mới.