Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 tới, Viện Pháp tại Việt Nam mời công chúng tham dự cuộc tọa đàm “Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng”, được tổ chức tại TP.HCM.
Văn hóa

Viện Pháp tổ chức 'Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng' nhân ngày 8.3

Tú Viên 05/03/2024 16:52

Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 tới, Viện Pháp tại Việt Nam mời công chúng tham dự cuộc tọa đàm “Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng”, được tổ chức tại TP.HCM.

Tại buổi tọa đàm, người dự sẽ được nghe chia sẻ của các diễn giả về quá trình sự nghiệp cũng như sự gắn bó bền chặt của họ với cộng đồng Pháp ngữ, với các diễn giả: Bà Mai Ngọc Hạnh, nhà đầu tư, doanh nhân và là Chủ tịch French Tech Vietnam; bà Phan Thị Hà Dương, PGS-TSKH, Giám đốc điều hành Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, nhà nghiên cứu của Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, giảng viên Đại học Paris 7.

picture1.png

Cuộc tọa đàm được điều phối bởi bà Bùi Trân Phượng, nhà sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử phụ nữ Việt Nam, Giáo sư thỉnh giảng của Đơn vị nghiên cứu về cộng đồng Pháp ngữ tại Collège de France.

Bà Phan Thị Hà Dương hiện là PGS công tác tại Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, là Phó giám đốc Trung tâm Quốc tế đào tạo - nghiên cứu và toán học do UNESCO bảo trợ, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF dành cho nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Năm 1999, bà Dương nhận bằng tiến sĩ toán-tin tại Trường đại học Paris 7; cùng năm đó, bà trúng tuyển vị trí Maitre de Conférences tại trường này. Năm 2017, bà bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học tại Trường đại học Paris 7. Bà đã có những đóng góp trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo về toán học và tin học giữa Việt Nam và một số đại học của Pháp như ENS de Paris, ENS de Lyon, Paris 6, Paris 7, Univ. Aix - Marseille, v.v..

q.png

Bà Mai Ngọc Hạnh hiện là nhà đầu tư, doanh nhân, Chủ tịch của French Tech Vietnam. Bà từng là CEO của Fram^, một công ty đầu tư Thụy Điển đã được niêm yết, có trụ sở tại Việt Nam, chuyên khởi tạo và hỗ trợ các startup trong lĩnh vực công nghệ.

Tháng 2.2024, bà quyết định rời vị trí CEO tại Fram^ để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, bày tỏ niềm đam mê đối với việc thành lập và phát triển các công ty có tác động xã hội mạnh mẽ. Bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do lựa chọn dự án của mình với tư cách là một doanh nhân.

Sinh ra tại TP.HCM, bà Mai Ngọc Hạnh hoàn thành việc học của mình trước khi rời Việt Nam sang Pháp năm 18 tuổi. Ở Pháp, bà theo học tại các grande école ở Paris. Bà có bằng thạc sĩ kép về tài chính và kinh tế của Đại học Paris IX Dauphine. Bà đã làm việc hơn 15 năm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân ở Pháp, trong đó có 10 năm làm giám đốc đầu tư tại ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp.

j.png

Năm 2022, sau hơn 20 năm ở Pháp, bà quyết định trở về quê hương để mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Mối quan hệ của bà với cộng đồng Pháp ngữ bắt đầu từ năm 18 tuổi, do gia đình bà và chị gái sống ở Pháp khởi xướng. Ngày nay, với 2 nền văn hóa Pháp - Việt, bà mong muốn được góp phần tăng cường mối liên kết giữa hai đất nước. Việc trở thành Chủ tịch French Tech Vietnam là một trong những minh chứng cho mong muốn này.

French Tech, do chính phủ Pháp đề ra vào năm 2013, đề cập đến hệ sinh thái các công ty khởi nghiệp Pháp trong lĩnh vực công nghệ và các sáng kiến nhằm ​​hỗ trợ cho họ. French Tech tập hợp các cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư và các tác nhân đổi mới khác, phủ rộng trên toàn cầu, tạo thành một mạng lưới trao đổi và mở ra những cơ hội phong phú.

Bà Bùi Trân Phượng là tiến sĩ lịch sử đương đại tại Đại học Lyon-Lumière-Pháp. Sau thời gian lãnh đạo Khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm TP.HCM, bà về Trường đại học Hoa Sen từ ngày đầu trường được thành lập năm 1991 từ sự hợp tác Việt - Pháp. Bà từng là hiệu trưởng trường cao đẳng, rồi Trường đại học Hoa Sen.

Từ đầu năm 2018, bà khởi xướng chương trình Cùng giáo viên thay đổi và cùng phụ huynh thay đổi - TEACH (Transform the Educative Aims by Change), hỗ trợ giáo viên và phụ huynh học sinh các trường phổ thông trong cả nước. Cũng từ năm 2018, bà giảng dạy môn xã hội học về giới trong chương trình cao học xã hội học của Trường đại học Mở TP.HCM và tham gia phát triển Trường đại học Thái Bình Dương ở TP.Nha Trang với cương vị thành viên Hội đồng Trường.

Là giáo sư thỉnh giảng trong chương trình Thế giới Pháp ngữ của Collège de France, bà đang nghiên cứu về tính đa bản sắc và căn cước mở của Việt Nam vào đầu thế kỷ 21.

Thời gian diễn ra tọa đàm “Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng” vào lúc 15 giờ ngày 8.3.2024.

Địa điểm: Hội trường B, Trường đại học Sư phạm TP.HCM - 280 An Dương Vương, Q.5.

Có phiên dịch song ngữ Pháp - Việt

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/9uL7Xy9arNYWDnuZ9

Bài liên quan
Tự điều trị đau cột sống bằng phương pháp dân gian, người phụ nữ suýt bị liệt vĩnh viễn
Một nữ bệnh nhân ở Quảng Bình vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cứu chữa, thoát khỏi nguy cơ liệt vĩnh viễn do tự điều trị chứng đau cột sống bằng các phương pháp dân gian.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
một giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viện Pháp tổ chức 'Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng' nhân ngày 8.3