Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho rằng có sự khác nhau giữa số tiền "bôi trơn" trong vụ Việt Á là do lời khai ban đầu và kết quả sau điều tra.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã gọi điện mời ông Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế) tới dự buổi trao tặng test Việt Á của Công ty Capitaland.
Theo kết luận điều tra, cựu Giám đốc CDC Hải Dương và ông chủ Việt Á đã thỏa thuận, thống nhất việc Công ty Việt Á sẽ chi cho một số lãnh đạo số tiền từ 20 – 25% giá trị hợp đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an kết luận cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi, nên “không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự”.
Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, việc khen thưởng, thông tin, tuyên truyền đã góp phần đánh bóng hình ảnh, thương hiệu test xét nghiệm và Công ty Việt Á nhưng thông tin tuyên truyền này không đúng sự thật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ KH-CN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi sai phạm trong thực hiện các nhiệm vụ KH-CN.
Theo kết luận điều tra, Phan Quốc Việt đã đưa cảm ơn Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN) 200.000 USD, đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 2,25 triệu USD.
Bị cáo Phạm Văn Thành (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026) lĩnh án 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, liên quan đến vụ Việt Á.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ 2019 đến nay và dự kiến Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ xét xử trong tháng 6 tới.