Kinh tế

Việt Nam càng phát triển, Thái Lan càng hưởng lợi?

Bùi Tú 16/07/2026 17:58

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn Nikkei Asia Forum APAC 2026 ngày 16/7, ông nhấn mạnh ASEAN cần theo đuổi mô hình hợp tác cùng phát triển, duy trì thương mại mở và tăng cường đầu tư trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động.

Việt Nam
Hình AI minh họa

Việt Nam không cạnh tranh với Thái Lan

Theo ông, sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam không nên được nhìn nhận như một cuộc cạnh tranh thắng - thua giữa hai quốc gia, mà là cơ hội để cùng phát triển.

"Việt Nam càng tăng trưởng mạnh thì càng tốt cho chúng tôi. Chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam và cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan. Đây có thể là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi", ông Sihasak nhấn mạnh.

Nhận định được đưa ra trong lúc Việt Nam đang nổi lên là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Theo số liệu vừa công bố, GDP của Việt Nam trong quý II tăng 8,39% so với cùng kì năm trước, cao hơn mức tăng 7,94% của quý I. Động lực tăng trưởng đến từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bán lẻ và năng lượng, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những điểm sáng kinh tế của khu vực.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Thái Lan thường được đặt lên bàn cân bởi cả hai đều xây dựng nền kinh tế dựa trên sản xuất chế tạo và xuất khẩu. Ngành ô tô, điện tử và công nghiệp hỗ trợ là những lĩnh vực hai nước cạnh tranh mạnh để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Sihasak cho rằng cách nhìn nhận đó không còn phù hợp trong lúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gắn kết. "Đây không phải là cuộc cạnh tranh mà bên này thắng thì bên kia thua", ông nói.

Theo Phó thủ tướng Thái Lan, sự phát triển của Việt Nam sẽ mở rộng quy mô thị trường, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, thương mại và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của cả hai nước.

Ông cũng đưa ra ví dụ tương tự với Ấn Độ. Theo ông, nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh không khiến các quốc gia châu Á bị thiệt hại mà ngược lại còn tạo thêm động lực cho toàn khu vực. "Điều quan trọng là chúng ta có thể làm cho chiếc bánh kinh tế lớn hơn để mọi người cùng được hưởng lợi", ông nhấn mạnh.

Quan điểm này phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng rõ nét trong ASEAN, khi các nền kinh tế không chỉ cạnh tranh thu hút đầu tư mà còn tìm cách bổ sung cho nhau trong chuỗi cung ứng khu vực. Ông Sihasak khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác để xây dựng những "cây cầu kết nối" giữa nền kinh tế nước này với khu vực và thế giới.

ASEAN tìm động lực mới giữa những biến động toàn cầu

Phát biểu của ông Sihasak được đưa ra tại Nikkei Asia Forum APAC 2026, sự kiện quy tụ hơn 20 nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các đại biểu tham dự thảo luận nhiều chủ đề nóng, từ an ninh năng lượng, chuyển đổi giao thông đến tương lai của trí tuệ nhân tạo và chiến lược phát triển bền vững.

Trước bài phát biểu của Ngoại trưởng Sihasak, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã công bố những mục tiêu kinh tế đầy tham vọng của Bangkok. Theo ông, Thái Lan sẽ nâng tỉ lệ đầu tư so với GDP lên gần 30%, đồng thời phấn đấu đưa năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tương lai như năng lượng sạch, công nghệ số và đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng cao. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cùng phát triển những ngành công nghiệp của tương lai", ông Ekniti khẳng định.

Thông điệp của các lãnh đạo Thái Lan được đưa ra trong hoàn cảnh châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị và kinh tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng bất ổn đối với hoạt động thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, xung đột giữa Mỹ và Iran cùng những biến động trên thị trường năng lượng đang tạo thêm áp lực đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu.

Song song với các thách thức truyền thống, khu vực cũng phải tìm lời giải cho việc khai thác trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Diễn đàn năm nay vì thế được kì vọng sẽ đưa ra nhiều gợi ý chính sách cho các nền kinh tế trong khu vực.

Trong ngày làm việc, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn như Chủ tịch điều hành Sony Group Kenichiro Yoshida cùng đại diện Toyota Motor, Didi Global, Siam Cement Group, Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) và nhiều tập đoàn khác sẽ tham gia các phiên thảo luận.

Giới quan sát cho rằng thông điệp "cùng thắng" mà lãnh đạo Thái Lan đưa ra phản ánh cách tiếp cận thực tế của ASEAN trong giai đoạn mới. Thay vì xem sự phát triển của các nền kinh tế láng giềng là đối thủ cạnh tranh, các quốc gia ngày càng coi tăng trưởng của nhau là cơ hội để mở rộng đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và nâng cao sức cạnh tranh của cả khu vực. Trong hoàn cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tư duy hợp tác này được kì vọng sẽ giúp ASEAN tiếp tục duy trì vai trò là một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam càng phát triển, Thái Lan càng hưởng lợi?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO