Thời sự

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

Bùi Tú 28/08/2026 08:43

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ.

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Mỹ), nhân dịp ông Amon thăm và làm việc tại Việt Nam.

tbt-ctn.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tập đoàn công nghệ

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng tự chủ, dựa trên đổi mới sáng tạo, bền vững và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Trong mô hình này, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng.

Đây cũng là lí do Việt Nam đang ưu tiên thu hút các dự án đầu tư không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn có khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc Qualcomm mở rộng hoạt động tại Việt Nam vì thế được xem là một trường hợp đáng chú ý. Sau khoảng hai thập niên hiện diện, tập đoàn Mỹ đã phát triển các hoạt động từ nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ đổi mới sáng tạo đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Trung tâm R&D của Qualcomm tại Hà Nội cùng các chương trình hợp tác với Viettel và VinSmart là những dấu ấn trong quá trình này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh kế hoạch của Qualcomm nhằm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm quan trọng tại châu Á và một trung tâm R&D có ý nghĩa trên phạm vi toàn cầu. Định hướng này phù hợp với mục tiêu tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Mỹ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thế mạnh như AI, bán dẫn, robot, mạng 5G/6G, trung tâm dữ liệu và kết nối thế hệ mới.

Đáng chú ý, Việt Nam không chỉ kì vọng vào việc Qualcomm mở rộng quy mô hoạt động mà còn đặt vấn đề chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.

Theo đó, Qualcomm được đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, từ đó có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Đây là điểm có ý nghĩa trong chiến lược thu hút đầu tư công nghệ của Việt Nam là chuyển từ thu hút vốn và năng lực sản xuất sang thu hút cả R&D, tri thức, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Qualcomm đặt cược lớn hơn vào AI và bán dẫn tại Việt Nam

Về phía Qualcomm, ông Cristiano Amon cho biết chuyến thăm Việt Nam diễn ra trong thời điểm tập đoàn đang thúc đẩy chiến lược phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là AI, bán dẫn và điện toán kết nối, đồng thời mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam.

Ông Amon đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm và những chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ngành bán dẫn. Theo ông, những thành quả phát triển của Việt Nam đang làm gia tăng sức hấp dẫn của đất nước đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Việt Nam, theo cách nhìn của Qualcomm, đang nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế số ngày càng quan trọng trong khu vực.

Đáng chú ý nhất là mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba của Qualcomm trên toàn cầu. Đây là bước tiến đáng kể trong giai đoạn cuộc cạnh tranh phát triển AI ngày càng chuyển từ việc ứng dụng công nghệ sang làm chủ hạ tầng, chip, mô hình và năng lực nghiên cứu.

Ông Amon cho biết Qualcomm xem Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á. Tập đoàn đã đầu tư hơn 100 tỉ USD cho R&D trên toàn cầu và muốn tận dụng năng lực công nghệ cốt lõi, mạng lưới nghiên cứu cùng hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam. Các lĩnh vực được Qualcomm ưu tiên gồm AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới.

Từ góc độ Việt Nam, sự hiện diện ngày càng lớn của Qualcomm có thể tạo ra hiệu ứng vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp. Nếu các hoạt động R&D được mở rộng, nhu cầu về kĩ sư, nhà nghiên cứu và nhân lực công nghệ cao cũng tăng lên, đồng thời tạo thêm động lực để các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước kết nối với mạng lưới công nghệ quốc tế.

Ông Amon cho biết Qualcomm mong muốn mở rộng đầu tư và duy trì sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lí, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới. Trong những năm tới, Qualcomm cũng muốn đóng góp sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Với định hướng này, bài toán đối với Việt Nam không chỉ là tiếp tục thu hút Qualcomm hay những tập đoàn công nghệ lớn khác, mà còn phải tận dụng được sự hiện diện của họ để hình thành năng lực công nghệ nội sinh. Chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước sẽ quyết định mức độ giá trị mà nền kinh tế có thể giữ lại từ làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Nếu thực hiện được điều đó, việc Qualcomm nâng tầm hoạt động R&D tại Việt Nam sẽ không chỉ là câu chuyện mở rộng đầu tư của một tập đoàn Mỹ, mà có thể trở thành một mắt xích trong tham vọng đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào các chuỗi giá trị AI, bán dẫn và công nghệ thế hệ mới của thế giới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO