Thể thao

Việt Nam thắng Philippines, còn nhiều vấn đề trước trận Thái Lan

Đặng Hoàng. Ảnh: FIFA • 27/09/2026 07:24

Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Nhưng khả năng kiểm soát trận đấu cùng chấn thương của Nguyễn Xuân Son là hai vấn đề cần giải quyết khi chỉ ba ngày nữa Việt Nam gặp Thái Lan.

Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam có ba điểm đầu tiên tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên cách Việt Nam giành chiến thắng cho thấy HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm trước trận gặp Thái Lan ngày 29/9.

Philippines chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian. Họ giữ bóng tự tin, phối hợp khá nhịp nhàng và tạo được những cơ hội đủ để trận đấu kết thúc với một tỷ số khác. Randy Schneider sút trúng xà ngang trước khi Việt Nam mở tỷ số. Cuối trận, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới nhưng VAR xác định việt vị, còn Patrik Lê Giang phải cứu thua trước cú đánh đầu cận thành của Sebastian Rasmussen ở phút 90+2.

Đáng chú ý hơn, Việt Nam dẫn bàn nhưng không buộc được Philippines phải chơi theo cách của mình. Đối thủ vẫn đưa được bóng qua tuyến giữa, tổ chức tấn công và duy trì sức ép cho đến những phút cuối. Không phải ngẫu nhiên HLV Kim Sang-sik thừa nhận Việt Nam “có phần may mắn” khi giành chiến thắng trước Philippines.

1-0.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam khi thắng Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup.

11 cầu thủ từ 8 nền bóng đá

Điều đáng chú ý ở Philippines là cả 11 cầu thủ xuất phát đều thuộc các CLB bên ngoài Philippines.

Thủ môn Michael Falkesgaard chơi cho Port FC tại Thái Lan. Hàng phòng ngự có Jefferson Tabinas của Selangor (Malaysia), Paul Tabinas thuộc Dinamo Zagreb (Croatia), Jesper Nyholm của PT Prachuap (Thái Lan) và Amani Aguinaldo khoác áo DPMM FC (Brunei).

Phía trên là Manny Ott của Terengganu (Malaysia), Zico Bailey thuộc New Mexico United (Mỹ), Randy Schneider chơi cho Andorra (Tây Ban Nha), Andre Leipold khoác áo SC Verl (Đức), Bjorn Martin Kristensen thuộc KFUM Oslo (Na Uy) và Jarvey Gayoso của Penang (Malaysia).

Như vậy, 11 cầu thủ đá chính được tập hợp từ các CLB thuộc tám nền bóng đá khác nhau: Thái Lan, Malaysia, Croatia, Brunei, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức và Na Uy.

Danh sách 23 người còn cho thấy đặc điểm nhân sự rõ hơn. Theo AFF, Daisuke Sato của One Taguig FC là cầu thủ duy nhất thuộc một CLB Philippines. Sandro Reyes và Angelo Bruckner là cầu thủ tự do, còn 20 người thuộc các CLB bên ngoài Philippines.

FIFA Days tạo điều kiện để đội tuyển Philippines triệu tập được nguồn lực này. Những cầu thủ đến từ tám môi trường bóng đá khác nhau mà vẫn có thể phối hợp ngắn khá nhuần nhuyễn, di chuyển hỗ trợ nhau và nhiều lần đưa bóng qua tuyến giữa Việt Nam. Ít có cảm giác đây là một đội hình chỉ vừa có thời gian ngắn tập luyện cùng nhau.

Ngay cả các cầu thủ vào thay người cũng nhanh chóng bắt nhịp với cách chơi chung. Nishioka suýt có bàn gỡ hòa, còn Rasmussen tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút bù giờ.

Đây có lẽ là điểm đáng chú ý nhất ở Philippines tại FIFA ASEAN Cup. Nguồn cầu thủ ngoài biên giới không chỉ giúp họ có thêm những cá nhân chất lượng. HLV Cuadrat đã giúp những cầu thủ đang chơi bóng ở nhiều quốc gia tìm được tiếng nói chung trong thời gian ngắn.

Xuân Son và phương án thay thế

Khó khăn của Việt Nam không dừng ở khả năng kiểm soát thế trận. Nguyễn Xuân Son phải rời sân sau khoảng một giờ thi đấu. HLV Kim Sang-sik cho rằng tiền đạo đội trưởng bị căng cơ nên quyết định thay ngay. Ông chưa xem đây là vấn đề nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh Xuân Son là cầu thủ quan trọng đối với đội tuyển cả về chuyên môn lẫn những đóng góp thể hiện qua các chỉ số.

Xuân Son không chỉ là người kết thúc các đợt tấn công. Khả năng tranh chấp, giữ bóng và làm điểm tựa của anh giúp Việt Nam có một nơi đưa bóng lên phía trước. Sau khi Xuân Son rời sân, đội tuyển càng gặp khó trong việc giữ bóng và giảm sức ép từ Philippines.

Phát biểu của HLV Kim cũng cho thấy ban huấn luyện đã tính đến khả năng phải thay đổi. Ông khẳng định Việt Nam còn những phương án khác và các cầu thủ sẽ khỏa lấp khoảng trống nếu Xuân Son không thể thi đấu.

Ba ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, Việt Nam không chỉ chờ kết quả kiểm tra của Xuân Son mà còn phải chuẩn bị cách chơi nếu Xuan Son không thể ra sân hoặc chưa đủ thể lực để thi đấu với cường độ cao.

Williams Minh Hoàng là một tín hiệu tích cực khác về nhân sự. Sau trận, HLV Kim dành nhiều lời khen cho cầu thủ trẻ này, đặc biệt ở nguồn năng lượng và khả năng đóng góp cho đội tuyển. Trong một giải đấu mà ba trận vòng bảng diễn ra trong sáu ngày, thêm một lựa chọn có thể sử dụng ngay mang ý nghĩa đáng kể.

bxh.jpg
Bảng xếp hạng, Việt Nam xếp dưới Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng bậc.

Ba ngày trước Thái Lan

Thái Lan bước vào trận ngày 29.9 trong hoàn cảnh thuận lợi hơn. Họ thắng Pakistan 4-0 ở lượt đầu và không phải sử dụng toàn bộ những cầu thủ quan trọng. Chanathip Songkrasin ngồi dự bị cả trận, trong khi Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson chỉ được đưa vào sân sau giờ nghỉ.

HLV Anthony Hudson gọi cuộc gặp Việt Nam là trận quan trọng nhất của Thái Lan tại vòng bảng. Với thể thức chỉ đội đầu bảng vào chung kết, cách ông nhìn nhận trận đấu không khó hiểu, dù Thái Lan vẫn còn cuộc đối đầu được dự báo khó khăn với Philippines ở lượt cuối.

Kim Sang-sik cũng đã theo dõi trận Thái Lan - Pakistan. Ông đánh giá Thái Lan vượt trội về kỹ thuật và nhiều mặt khác, đồng thời thừa nhận ban huấn luyện Việt Nam chưa phân tích đầy đủ đối thủ.

Ba ngày giữa hai trận vì thế có rất nhiều việc phải làm.

Việt Nam cần hồi phục sau 90 phút vất vả trước Philippines, đánh giá tình trạng Xuân Son và chuẩn bị phương án thay thế nếu cần. Quan trọng không kém là cải thiện khả năng giữ bóng và kiểm soát trận đấu.

Philippines đã cho Việt Nam thấy vấn đề này. Một đội hình với 11 cầu thủ xuất phát đang chơi bóng tại tám nền bóng đá khác nhau vẫn phối hợp nhịp nhàng và khiến Việt Nam phải vất vả bảo vệ cách biệt một bàn đến phút cuối.

Thái Lan sẽ là thử thách khác. Họ có lực lượng mạnh hơn so với ASEAN Cup cách đây hơn một tháng, vừa thắng Pakistan 4-0 và còn giữ được sức cho một số trụ cột.

Thái Lan đang đứng đầu bảng nhờ hiệu số. Việt Nam cần một trận đấu tốt hơn vào ngày 29.9, nhưng trước hết HLV Kim Sang-sik phải chờ tình trạng của hai cầu thủ quan trọng. Hoàng Đức chưa hoàn toàn bình phục, còn Xuân Son vừa rời sân vì căng cơ. Nếu cả hai không thể đá chính, phương án thay thế mà HLV Kim nhắc đến sẽ phải giải quyết cùng lúc hai khoảng trống lớn ở tuyến giữa và hàng công.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam thắng Philippines, còn nhiều vấn đề trước trận Thái Lan
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO