Việt Nam và Liên bang Nga ký kết Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23.3.2026, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.
Sự kiện diễn ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng diễn ra từ ngày 22.3.2026 theo lời mời của Thủ tướng Nga, trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đây là hoạt động ngoại giao quan trọng nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy các cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nâng tầm hợp tác năng lượng và kinh tế chiến lược
Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã điểm lại kết quả hợp tác song phương và thống nhất các phương hướng nhằm khắc phục khó khăn, tồn đọng, đồng thời định vị lại mối quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp.
Lãnh đạo hai Chính phủ quyết tâm đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn trong quan hệ song phương. Cụ thể, hai nước sẽ triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), mở cửa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau và thúc đẩy hoạt động đầu tư hai chiều.
Về lĩnh vực năng lượng, hai bên khẳng định hợp tác dầu khí là lĩnh vực truyền thống và là biểu tượng hiệu quả trong quan hệ hai nước. Hai Thủ tướng thống nhất nâng tầm lĩnh vực chiến lược này, triển khai các dự án then chốt và mở rộng hợp tác ba bên. Đồng thời, Việt Nam và Nga sẽ nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo nhằm góp phần vào mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Nhân dịp này, các doanh nghiệp hai nước cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về năng lượng, dầu khí và giao thông vận tải để đảm bảo an ninh năng lượng.
Khoa học công nghệ và hạ tầng trở thành trụ cột mới
Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là việc xác định hợp tác khoa học và công nghệ sẽ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hai bên thống nhất thúc đẩy giao lưu trong khuôn khổ "Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục", tận dụng tiềm năng trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, hai nước sẽ mở rộng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông qua Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các đối tác Nga tham gia vào việc tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ thống tàu điện ngầm (metro) tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Ngay sau hội đàm, Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam đã chính thức được ký kết. Hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Việc ký kết hiệp định này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn được kỳ vọng là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bên cạnh các nội dung kinh tế và kỹ thuật, hai bên cũng nhấn mạnh việc triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận về hợp tác nhân văn, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch. Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.