Công an Vĩnh Long đang thụ lý đơn tố giác của 1 nạn nhân với số tiền 18 tỉ đồng và nhiều nạn nhân khác với tổng số tiền gần 70 tỉ đồng.

Vĩnh Long: Cựu trụ trì chùa bị tố chiếm đoạt gần 70 tỉ đồng

Thanh Nguyên | 27/11/2020, 08:29

Công an Vĩnh Long đang thụ lý đơn tố giác của 1 nạn nhân với số tiền 18 tỉ đồng và nhiều nạn nhân khác với tổng số tiền gần 70 tỉ đồng.

Chiều 26.11, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đang kêu gọi các nạn nhân của ông Phạm Văn Cung ra mặt tố giác ông này. Ông Cung là cựu trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở TT.Tam Bình, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Lúc còn tại vị ông Cung có pháp danh Đại đức Thích Phước Ngọc. Ông bị khởi tố và bắt giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 25.11.

1.jpeg
Phạm Văn Cung lừa đảo số tiền gần 70 tỉ đồng lúc còn làm trụ trì chùa Phước Quang - Ảnh: T.N

Theo Cơ quan An ninh điều tra, trước đó cơ quan này tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.Y. (ngụ tỉnh Hưng Yên) bị ông Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỉ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định thông tin tố giác của bà Y. là chính xác, đúng sự thật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra công an còn tiếp nhận thêm rất nhiều đơn tố giác của người dân bị ông Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền thêm khoảng 50 tỉ đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Văn Cung. Đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của ông Cung có thể liên hệ Thượng tá Nguyễn Văn Phục - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (số 71/22A Phó Cơ Điều, P.3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0693.708.288 hoặc 0979146969) để cung cấp tài liệu, phối hợp điều tra làm rõ vụ án.

Theo tìm hiểu của PV hơn 1 năm trước, 1 nạn nhân là nữ ở Cần Thơ cũng đã tố giác ông Cung vì lừa đảo của bà số tiền hơn 3 tỉ đồng. Sau đó, ông Cung đã khắc phục nên người này đã rút đơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long: Cựu trụ trì chùa bị tố chiếm đoạt gần 70 tỉ đồng