Ngày 2.2, tại TP.Vĩnh Long, một lần nữa sản phẩm gạch - gốm đỏ của Vĩnh Long tiếp tục được giới thiệu và tôn vinh qua công trình nghệ thuật độc đáo, mang nhiều ý nghĩa: Đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.
Theo dòng thời sự

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024

Văn Kim Khanh 02/02/2024 09:33

Ngày 2.2, tại TP.Vĩnh Long, một lần nữa sản phẩm gạch - gốm đỏ của Vĩnh Long tiếp tục được giới thiệu và tôn vinh qua công trình nghệ thuật độc đáo, mang nhiều ý nghĩa: Đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đây là công trình chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), mừng xuân Giáp Thìn 2024.

trung-6.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dự khai mạc đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Ảnh: Trung Phạm

Đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,8 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Công trình có chiều dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất, trải dài từ cổng chào đến khu hành chính tỉnh. Mỗi phân đoạn của đường gốm và hoa được bố trí, sắp đặt mang những thông điệp ý nghĩa riêng, thể hiện trí tuệ, bản sắc văn hóa của người Việt nói chung và người Vĩnh Long.

trung-9.jpg
Đường gốm và hoa ở Vĩnh Long - Ảnh: Trung Phạm

Đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 phục vụ nhân dân từ 23 Tết đến mùng 10 và được điều chỉnh một số tiểu cảnh cho phù hợp để tiếp tục duy trì phục vụ đến 30.4 và 1.5.

trung-8.jpg
Đường gốm đỏ ở Vĩnh Long xuân 2024 - Ảnh: Trung Phạm

Đặc biệt, tại buổi lễ khai mạc hôm nay, tỉnh Vĩnh Long vinh dự đón nhận bằng xác lập kỷ lục Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam". Sự kiện này tiếp tục tôn vinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của người dân Vĩnh Long từ trên 100 năm nay. Đây cũng là tâm huyết của thế hệ đi sau mong muốn giữ gìn một làng nghề truyền thống vốn chỉ có trên vùng đất này và hơn hết, công trình nghệ thuật này là kết tinh của mong ước “vương quốc gốm đỏ” sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, để những lò gạch rêu phong, cổ kính mang nền văn hóa Vĩnh Long đi xa hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024