Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Trường đại học xây dựng Miền Tây sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mai 9.8.2021

Vĩnh Long: Ngày 9.8 Bệnh viện dã chiến số 5 bắt đầu hoạt động.

08/08/2021, 19:57

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Trường đại học xây dựng Miền Tây sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mai 9.8.2021

Theo đó, Bệnh viện dã chiến số 5 có  quy mô 1.000 giường, đặt tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây,  đường Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long. Bệnh viện có chức năng tổ chức, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh Covid-19  trên địa bàn tỉnh.

dhxd-mien-tay.jpg
Bệnh viện dã chiến số 5 của Vĩnh Long đặt tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây. Ảnh TL

Nhân lực của bệnh viện hơn 200 người, biên chế được huy động từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Tùy theo mức độ dịch bệnh, Sở Y tế tham  sẽ mưu UBND tỉnh quyết định điều động nhân sự.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập năm bệnh viện dã chiến, tại các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, TX Bình Minh và TP Vĩnh Long. Năm bệnh viện số dã chiến có có quy có quy mô gần 1.900 giường, phục vụ chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 1.1.2021 đến 7 giờ sáng  8.8.2021 tỉnh Vĩnh Long đã có 1.312 ca dương tính với Covid-19 được công bố và 17 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Đây là một trong những tỉnh có tốc độ lây nhiễm Covid-19 khá cao ở ĐBSCL.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long: Ngày 9.8 Bệnh viện dã chiến số 5 bắt đầu hoạt động.