Đài CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ bắt đầu. Điều này được đưa sau không lâu sau khi ông Trump có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào sáng 12.2.
Trong họp báo sau cuộc họp Hội đồng Kinh tế Á - Âu tối cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng để Slovakia tổ chức đàm phán hòa bình sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức.
Theo TASS, Điện Kremlin lần đầu tiên sử dụng đến nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình xử lý hỏi đáp thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp nếu đàm phán với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về việc cuộc chiến Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không đặt điều kiện tiên quyết để khởi động đàm phán với phía Ukraine.
Hãng TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ngày 7.11 đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng năm 2024, tối 24.10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón các Trưởng đoàn và chiêu đãi trọng thể chào mừng các đoàn tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS và BRICS mở rộng do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.
Tiếp xúc báo giới bên lề hội nghị cấp cao BRICS khai mạc ngày 18.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn thành thành công chiến dịch quân sự tại Ukraine sẽ phản tác dụng.
Theo sắc lệnh do Điện Kremlin công bố ngày 16.9, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người, đưa tổng số quân nhân lên gần 2,4 triệu (trong đó 1,5 triệu là binh sĩ).
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 10.9 (theo giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Hãng Reuters dẫn lời Điện Kremlin thông báo vào ngày 20.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng quan chức đứng đầu vùng Chechnya Ramzan Kadyrov đi thị sát lực lượng vũ trang và tình nguyện viên chuẩn bị chiến đấu với Ukraine trên địa bàn.
CNN đưa tin, trong bối cảnh Ukraine ngày càng tấn công mạnh mẽ các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, dinh thự ở phía bắc Moscow của Tổng thống Vladimir Putin đã được âm thầm tăng cường bảo vệ.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin (Vladimir Putin) đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, theo đó sẽ thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi ở các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội.