Ngày 21.4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn đến các câu lạc bộ Ngoại hạng và hạng Nhất quốc gia xin ý kiến đối với dự kiến phương án kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024.

VPF lại có vấn đề với các câu lạc bộ!

Đặng Hoàng | 25/04/2023, 06:40

Ngày 21.4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn đến các câu lạc bộ Ngoại hạng và hạng Nhất quốc gia xin ý kiến đối với dự kiến phương án kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024.

Tuy nhiên, công văn được gửi vào chiều thứ Sáu cuối tuần nhưng VPF lại đề nghị các CLB nghiên cứu và gửi ý kiến phản hồi, góp ý đối với dự kiến phương án kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá mùa giải 2023-2024 về VPF trước 17 giờ thứ Hai (24.4).

Với thời gian gấp rút như thế này, rõ ràng VPF không tôn trọng các câu lạc bộ. Hơn nữa VPF đã cố tình quên, đúng ra là bất chấp, bỏ ngoài tai những phản ứng, góp ý từ người trong cuộc là các câu lạc bộ tham dự giải, cũng như tiếng nói của người ngoài cuộc là các chuyên gia. Tất cả họ đều chung quan điểm: VPF phải thay đổi và không thể lặp lại hình ảnh V-League 2023 liên tục bị ngắt quãng bởi các giải trẻ, không phải trong những đợt FIFA Days. Cụ thể là mới đá 4 lượt nhưng V-League đã dừng 46 ngày để ưu tiên cho U.20 châu Á, rồi đá tiếp 3 lượt thì tiếp tục dừng 32 ngày cho đội U.22 tham dự SEA Games 32.

Những tưởng VPF sẽ thay đổi, nhưng không, VPF vẫn bảo thủ khi đưa ra hai phương án dự kiến với tư duy cũ:

- Phương án 1: mùa giải bắt đầu từ 7.10.2023 đến 14.7.2024.

- Phương án 2: mùa giải bắt đầu từ 24.9.2023 đến 7.7.2024

Trong cả 2 phương án dự kiến này, VPF đều lên kế hoạch các giải bóng đá chuyên nghiệp dừng cả tháng trời từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5.2024 để tập trung thời gian cho đội U.23 tham gia AFC U.23 Asian Cup Qatar 2024.

Nếu như việc dừng V-League 2023 cho các đội U.20, U.22 thi đấu được VPF đưa ra lý do là các CLB đã thông qua, thì với những kế hoạch dự kiến cho mùa giải 2023-2024, VPF giải thích ra sao khi vẫn tiếp tục cho giải vô địch quốc gia dừng vì đội U.23, dù VPF đã biết rõ quan điểm của các câu lạc bộ không đồng ý?

Trước thực tế này, ngày 24.4, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã gửi công văn phúc đáp VPF với nội dung như sau:

"Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, lãnh đạo các câu lạc bộ: rút kinh nghiệm mùa giải năm nay bị gián đoạn liên tục ảnh hưởng đến giải V-League 1, V-League 2, CLB HAGL kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho giải đấu.

Hiện nay, bóng đá Việt Nam đã hòa nhập với bóng đá thế giới, châu lục và khu vực. CLB HAGL kiến nghị giải đấu cao nhất của nước ta cũng đi theo xu hướng chung của các giải đấu chuyên nghiệp của châu lục hoặc như cách tổ chức của Thai-League. Giải chỉ dừng lại trong những ngày FIFA Days hoặc các giải đấu của đội tuyển quốc gia như Asean Cup, AFF Cup".

Mùa giải 2023-2024 chưa bắt đầu nhưng việc bất đồng quan điểm giữa VPF với các câu lạc bộ đã sớm xảy ra, và chờ xem VFF sẽ giải quyết cách điều hành chuyên môn nhưng "thiếu chuyên môn" của VPF ra sao!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VPF lại có vấn đề với các câu lạc bộ!