Các nhà nghiên cứu cho biết dữ liệu gien thu thập được từ chợ thực phẩm Vũ Hán (Trung Quốc) đã củng cố thêm giả thuyết đại dịch COVID-19 khởi nguồn từ khu chợ này.
Theo các nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Science ngày 26.7 cho thấy nguồn gốc đại dịch COVID-19 có thể bắt nguồn từ chợ hải sản ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc).
Việc phát hiện vi khuẩn gây bệnh tả ở một sinh viên ở thành phố Vũ Hán và trong các mẫu từ rùa mai mềm tại chợ thực phẩm đã đánh vào dây thần kinh nhạy cảm của người dân Trung Quốc.
Thông tin vi khuẩn gây bệnh tả ở một sinh viên Vũ Hán được phát hiện trên mẫu vật rùa biển mai mềm lấy từ chợ làm dấy lên tâm lý lo lắng của người dân Trung Quốc.
Đợt bùng phát dịch lớn nhất Trung Quốc ở Thượng Hải một lần nữa đặt ra câu hỏi về dữ liệu COVID-19 chính thức của đất nước, đặc biệt là tỷ lệ tử vong dù tăng gần đây nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nơi khác.
Các nhà khoa học tại Vũ Hán, Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa tiềm ẩn do một dòng coronavirus mới xuất hiện, có thể lây truyền từ động vật sang người và không thể bị "vô hiệu hóa chéo" bởi các kháng thể nhắm vào COVID-19.
Các nhà khoa học hàng đầu của Anh và Mỹ cho rằng có khả năng vi rút SARS-CoV-2 vô tình rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng lo ngại rằng việc tranh luận sẽ gây hại cho khoa học Trung Quốc, theo trang The Telegraph.
Ca mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cho là một người phụ nữ bán hàng tại chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, không phải là một nhân viên kế toán, người dường như không có mối liên hệ nào với chợ này, theo một nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ.
Một cửa sổ bình luận công khai về các chuyên gia được chọn để hướng dẫn cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đóng lại vào 27.10, với cơ quan Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đưa ra danh sách được xác nhận những ngày tới.
Trong một lá thư gửi Ủy ban Hạ viện về Năng lượng và Thương mại trong tuần này, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) thừa nhận đã tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Theo tờ The Telegraph, các nhà khoa học từ Vũ Hán (Trung Quốc) và Mỹ đã lên kế hoạch tạo ra coronavirus mới không tồn tại trong tự nhiên bằng cách kết hợp mã di truyền của các loại vi rút khác, các đề xuất cho thấy.