Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị can Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Pháp luật

Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Phó chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố

Nhật Anh 12/05/2025 16:10

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị can Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 30 bị can.

Theo đó, 27 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có Nguyễn Duy Hưng (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An), Trần Anh Quang (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) và nhiều bị can là nguyên lãnh đạo Ban quản lý dự án Bắc Giang.

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) và Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

Đáng chú ý, 1 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” là Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).

pham-thai-ha-645-65395.jpg
Bị can Phạm Thái Hà - Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn 120 tỉ đồng tại 5 dự án xây dựng; qua đây hưởng lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.

CQĐT kết luận bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) đã trục lợi 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng có mối quan hệ cá nhân với ông Phạm Thái Hà. Từ tháng 12.2021, thông qua Phạm Thái Hà, Hưng liên hệ và gặp gỡ ông Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang), từ đó Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Nguyễn Duy Hưng đã nhờ Phạm Thái Hà tác động đến ông Thái, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công dự án.

CQĐT ghi nhận các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỉ đồng và 90.000 USD; CQĐT phong tỏa 7 tài khoản/sổ tiết kiệm trị giá hơn 32 tỉ đồng.

Như vậy, CQĐT kết luận tổng số tiền đã thu hồi, phong tỏa là hơn 134 tỉ đồng và 90.000 USD, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án là 120 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025: Tăng cường kiến thức AI trong kỷ nguyên số
6 giờ trước Sự kiện
Trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng AI vào tự động hóa quy trình sản xuất tin tức, phân tích dữ liệu lớn, phát hiện xu hướng và cá nhân hóa nội dung là điều mà mọi cơ quan báo chí, các nhà báo đều phải tận dụng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Phó chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố