Kinh tế 4.0

Vụ thâu tóm Warner Bros trăm tỉ USD: Hơn tiền tệ là quan hệ

Thẩm Hồng Thụy 10/12/2025 14:17

Vụ thâu tóm Warner Bros đang diễn ra gay cấn. Netflix chốt giá 82,7 tỉ USD tưởng đã chốt hạ được, nhưng Paramount quật ngược với con số 108,4 tỉ USD.

Tương quan lợi thế

Nếu dư luận Hollywood đã sốc với mức giá chốt 82,7 tỉ USD của gã khổng lồ dịch vụ phim trực tuyến (streaming) Netflix để mua Warner Bros thì lại càng sốc hơn với mức giá quật ngược 108,4 tỉ USD do Paramount Group Inc. đưa ra.

Xét về mức giá đề nghị mua, Paramount đang giành lợi thế. Hơn nữa, họ còn giành cả lợi thế bằng việc chi trả bằng tiền mặt, điều thường được ưa chuộng hơn trong các vụ mua bán và sáp nhập (M&A). Tất nhiên, HĐQT Warner Bros phải cân nhắc, vì Paramount đưa ra mức giá hời và cổ đông của Warner chỉ qua vài đêm ngắn ngủi đã có thêm hàng chục tỉ USD.

Lợi thế thứ hai của phía Paramount là họ được dư luận ủng hộ. Dư luận ở đây là giới làm phim Hollywood và có thể là cả khán giả của các rạp phim. Đơn cử, nữ diễn viên nổi tiếng và kỳ cựu Jane Fonda đã viết thư bày tỏ sự phản đối vụ Netflix thâu tóm Warner Bros vì bà cho rằng đó là “thương vụ thảm họa”. Nhưng đáng nói hơn là lợi thế về hành lang pháp lý. Paramount cũng là hãng phim, việc thâu tóm một hãng phim khác dù vẫn sẽ bị soi dưới góc độ cạnh tranh và độc quyền nhưng xác suất để vượt qua “khe cửa hẹp” xét duyệt thương vụ từ Bộ Thương mại Mỹ hay Ủy bang Truyền thông liên bang Mỹ (Federal Communications Commission- FCC) vẫn cao hơn.

Trong thương vụ này tính đến thời điểm hiện tại, Netflix chỉ có một lợi thế là hơn Paramount về giá trị vốn hóa thị trường. Vốn hóa của Netflix trên thị trường chứng khoán hiện hơn 400 tỉ USD, trong khi vốn hóa Paramount chỉ hơn 1,6 tỉ USD, nhỏ hơn gấp hàng chục lần.

Vì sao Netflix mạnh tay và Paramount phải cản đường bằng được?

Netflix xuống tiền với khoảng chi 82,7 tỉ USD khá bất ngờ. Đây là số tiền lớn, kỷ lục M&A từ xưa tới nay trong lĩnh vực điện ảnh và dịch vụ phim, truyền hình trực tuyến.

Netflix cần mua Warner Bros. Mục đích mua để mạnh hơn thì đã quá rõ. Song còn mục đích gì khác nữa, như mua để triệt tiêu hệ thống rạp chiếu và đẩy khán giả sang kênh dịch vụ phim trực tuyến, thì đang là nghi ngờ và cũng chính là vấn đề mà dư luận đặt thành nguy cơ.

Nếu ai xem Netflix lâu nay đều có thể nhận ra, hãng cung cấp dịch vụ phim trực tuyến này có danh mục phim, truyền hình… khá đa dạng. Nhưng phải nói rằng, sản phẩm điện ảnh đặc biệt là các phim có độ dài từ 80-90 phút do Netflix sản xuất còn thiếu độ sâu, mức độ giải trí chưa tới. Nói đúng hơn, Netflix mạnh về phim dài tập, phim tài liệu… nhưng thiếu các bom tấn gây xúc cảm mạnh về độ hoành tráng để thực sự ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người xem. Nếu sáp nhập Warner Bros, Netflix bù đắp được khoảng trống đó, cùng với việc sở hữu một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm và tài năng, hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu dành cho sản xuất phim ảnh.

Và thêm nữa, mua Warner Bros đồng nghĩa Netflix cạnh tranh trực diện với Paramount, đẩy Paramount vào thế của kẻ yếu trên thị trường và sẽ rất dễ bị nuốt chửng.

Chính vì thế, Paramount phải cản đường. Khi đã cản không được trong pha đầu thì phải quật ngược. Trên thực tế, trước khi công bố vụ chốt giá của Netflix, Paramount cũng đã tham gia đấu thầu nhưng có lẽ mức giá đưa ra ban đầu không thuyết phục được ban lãnh đạo Warner Bros. Nhưng giờ thì, họ đã phải dùng đến giải pháp “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nếu không mua được bằng tiền thì phải mua cho được bằng rất nhiều tiền, 108.4 tỉ USD.

Nếu ngăn chặn được việc Netflix thâu tóm Warner Bros, Paramount đồng nghĩa ngăn chặn được nguy cơ trực tuyến hóa dịch vụ chiếu phim và xóa sổ hệ thống các rạp chiếu. Bởi nếu Netflix thực hiện được điều này, viễn cảnh sụp đổ của Paramount cũng không phải là xa vời.

Đằng sau số tiền “khủng” là quan hệ “khủng”

Paramout quật ngược Netflix bằng số tiền rất “khủng” 108,4 tỉ USD để thâu tóm Warner Bros song số tiền này không phải từ trên trời rơi xuống. Số tiền này được một số tên tuổi hậu thuẫn, như quỹ đầu tư tỉ USD Affinity Partners liên quan đến con rể tổng thống Donald Trump là Jared Kushner, hay tỉ phú Larry Ellison - cha ruột của David Ellison, hiện là Chủ tịch kiêm CEO Paramount.

Song đằng sau số tiền “khủng” còn có mối quan hệ “khủng”. Jared Kushner, người đứng sau rất nhiều thương vụ lớn tại Mỹ hoặc liên quan tới một số quốc gia khác có sự tham gia của doanh nghiệp Mỹ, tất nhiên là cũng luôn có lợi cho ông ta. Mối quan hệ là con rể của Tổng thống Trump đã cho Kushner một ưu thế đàm phán tốt hơn bất cứ ai khác trong các thương vụ.

Ngoài ra, Larry Ellison – đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle và từng có thời điểm giàu nhất thế giới, lại có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump. Chính ông Trump đã kéo Oracle tham gia vào thương vụ mua lại Tik Tok tại Mỹ vì có mối quan hệ tốt với Larry Ellison. Như vậy, David Ellison nói riêng và Paramount nói chung không chỉ được hậu thuẫn từ người cha tỉ phú USD và còn từ mối quan hệ thân thiết của người cha với Tổng thống Trump.

Chưa rõ quyết định cuối cùng về thương vụ thâu tóm Warner Bros sẽ ra sao. Song một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra là, một status của ông Trump trên mạng xã hội bên vực cho Paramount và phản đối Netflix hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, theo đó Netflix sẽ gặp khó và Paramount sẽ được ủng hộ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Vụ thâu tóm Warner Bros trăm tỉ USD: Hơn tiền tệ là quan hệ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO