Vững tin vào ngọn đuốc soi đường!
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khi Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Việt Nam vượt qua thách thức, khẳng định vị thế
Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã đưa dân tộc vượt qua những khó khăn, thử thách, đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Những bài học từ thực tiễn 40 năm đổi mới (1986-2026) đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng đã chỉ ra những ưu khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, từ đó để ra tầm nhìn chiến lược cùng những giải pháp đúng đắn, kịp thời, khơi thông nguồn lực, tạo bứt phá về thể chế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Từ phương diện lý luận và thực tiễn phát triển, qua nhiều kỳ đại hội, một bài học kinh nghiệm mà Đảng rút ra và kiên định thực hiện, đó là: “Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỉ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực, đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47%.
An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện. Các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội được đẩy mạnh; thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Đến tháng 9.2025, hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Số người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên được mở rộng, đạt trên 3,5 triệu người năm 2025, trong đó 55% là người cao tuổi.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% năm 2025. Tuổi thọ và chỉ số sức khoẻ người dân bình quân của cả nước được cải thiện, năm 2025 tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là 74,8 năm, số năm sống khoẻ khoảng 67 năm.
Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển toàn diện con người ngày càng đầy đủ, trọng tâm và thực chất. Việc phát hiện, thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài bước đầu có chuyển biến tích cực. Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm nước phát triển con người cao. Chỉ số xếp hạng hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia.
Những con số và sự chuyển biến tích cực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội; sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc quốc gia không ngừng gia tăng, cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Đó cũng là minh chứng cho thấy tính ưu việt của chế độ. Đặt những thành tựu, kết quả đó trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp như chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang, những bất ổn về chính trị, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19… nhưng Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Nghị định trụ cột tháo gỡ "điểm nghẽn"
Phát triển trong bối cảnh mới, nhất là quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh đó là không ít khó khăn, thách thức mới nảy sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Trên thế giới, vấn đề “xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang công nghệ cao diễn ra ở nhiều khu vực, nguy hiểm hơn, không loại trừ nguy cơ chiến tranh”; ở trong nước, phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đã từng bước được khắc phục, song có mặt còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tư duy phát triển chưa theo kịp các xu thế phát triển của thế giới, phản ứng chính sách chưa kịp thời, chậm điều chỉnh và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, chính sách và nguồn lực, ngay trước thềm Đại hội XIV, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá, tiêu biểu như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24.1.2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30.4.2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Đây là những nghị quyết mang tính nền tảng, có sự liên thông kết nối về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, xác định rõ các mục tiêu phấn đấu, các nhiệm vụ cấp bách và lâu dài cùng những giải pháp căn cơ, có lộ trình thực hiện nhằm tháo gỡ nút thắt, rào cản về thể chế, giải phóng sức lao động, phát triển lực lượng sản xuất mới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của sự phát triển.
Bấy lâu nay, khâu tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng vẫn được xác định là khâu yếu, có nhiều bất cập, hạn chế. Vì thế trong cách tiếp cận, xây dựng và ban hành nghị quyết thời gian gần đây, Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh, đề cao khâu tổ chức thực hiện với nhận thức thông suốt, hành động quyết liệt, tư duy, tầm nhìn dài hạn; phát huy tinh thần “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.
Để đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới hai dấu mốc quan trọng là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng nỗ lực, thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để tự cường, tự tin đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mỗi người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng vững tin vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


.jpg)