Tối 9.9, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Bảo vệ môi trường

Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận rùa núi vàng và trăn đất quý hiếm

Quang Cường 09/09/2024 22:25

Tối 9.9, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

z5813972419462_4bfd3c747ec7232526356bae8d70e03a.jpg
Đại diện VQG Vũ Quang và cơ quan chức năng tiếp nhận con rùa núi vàng do người dân giao nộp

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, Công an xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) tiến hành tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng và 2 cá thể trăn đất do người dân địa phương giao nộp.

Theo VQG Vũ Quang, con rùa núi vàng này nặng 2,5kg, do anh Đậu Đình Phương (trú thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho đơn vị bảo tồn động vật hoang dã.

b222-4611.jpg.jpg
Con rùa núi vàng vừa được bàn giao cho VQG Vũ Quang

Rùa núi vàng có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc nhóm 2B, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp được quy định trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN), cần được ưu tiên bảo vệ, cấm săn bắt, buôn bán.

Rùa núi vàng và trăn đất vừa được VQG Vũ Quang tiếp nhận để chăm sóc

2 con trăn đất trên có trọng lượng lần lượt là 6kg và 4kg, do anh Trần Văn Phúc (trú thôn Phương Giai, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus (Python bivittatus), thuộc nhóm 2B quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trăn đất sống chủ yếu ở Ấn Độ và một vài nơi ở Nam Á, Đông Nam Á. Trăn đất cái đẻ 15 - 25 trứng mỗi lứa, con trưởng thành thường đạt chiều dài 3m.

Trăn đất sống ở các nương rẫy ven rừng, trảng cỏ, rừng thứ sinh nghèo kiệt, ít khi chúng sống trong rừng rậm. Loài vật này có tập tính ăn đuổi theo mồi và bắt mồi bằng động tác phóng đớp; hoạt động chủ yếu vào ban đêm; ban ngày chúng nằm vắt trên cây.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật trên, VQG Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đến khi chúng đủ điều kiện về sức khỏe và khả năng sinh tồn sẽ thả về môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh của loài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Pháp luật phải vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển
11 giờ trước Sự kiện
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới; quy định, chính sách nào tốt nhất cho đất nước thì cương quyết làm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận rùa núi vàng và trăn đất quý hiếm