World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo 2026: Võ Việt vươn mình ra thế giới
Thành công của World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo 2026 không chỉ đo bằng huy chương mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng quốc tế và mở rộng sức ảnh hưởng của võ Việt ra toàn cầu.
Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, tối 25/7 tại Nhà thi đấu Georges Carpentier (Paris, Pháp), World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 đã khép lại bằng lễ bế mạc giàu cảm xúc. Gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 20 quốc gia đã tạo nên ngày hội võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam.
Thành công của giải không chỉ đo bằng huy chương mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng quốc tế và mở rộng sức ảnh hưởng của Võ Việt ra toàn cầu.

Chương trình chung kết quy tụ nhiều nội dung đặc trưng: Khai môn quyền, Thập tự quyền, Long hổ quyền, Tứ tượng bổng pháp, Song luyện, Đa luyện và đối kháng theo hạng cân.
Các võ sinh thiếu nhi mang nhiều quốc tịch, cùng khoác võ phục xanh và thực hiện lễ nghi Võ Việt, cho thấy sức sống bền bỉ của môn võ và định hướng phát triển chiều sâu tại châu Âu.

Ban tổ chức trao 106 huy chương qua 48 nội dung (34 Vàng, 34 Bạc, 38 Đồng). Đoàn chủ nhà Pháp khẳng định ưu thế với 52 huy chương (17 Vàng, 19 Bạc, 16 Đồng). Bỉ xếp thứ hai với 6 Vàng, 4 Bạc và 10 Đồng. Mali đứng thứ ba với 7 Vàng, 6 Bạc và 6 Đồng. Các đoàn Italia, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Đức và Thụy Sĩ cũng giành được huy chương.




Lễ bế mạc: Văn hóa Việt lan tỏa giữa lòng Paris
Lễ bế mạc được tổ chức trang trọng với múa lân, biểu diễn quyền, binh khí, song luyện và tự vệ. Tiếng trống lân và sắc xanh võ phục thu hút hàng nghìn khán giả, trong đó có đông đảo kiều bào Việt Nam tại Pháp.

Người xem cảm nhận được tinh thần thượng võ, lòng nhân ái và ý chí vượt khó của người Việt qua từng kỹ thuật. Vovinam kể câu chuyện về đất nước bằng chính hành động trên võ đài, thay vì chỉ giới thiệu qua hình ảnh.

Dấu ấn ngoại giao và phát triển bền vững
Lễ bế mạc có sự hiện diện của ông Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; bà Bùi Kim Tuyết, Hội Người Việt Nam tại Pháp; NS Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; TS Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới tại Việt Nam; TS Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới; cùng đại diện ngoại giao Mali, Nga và chính quyền các thành phố Pháp.

Sự hiện diện của các đại biểu quốc tế khẳng định World Cup Vovinam không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là diễn đàn giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Hơn một thập niên từ Giải vô địch thế giới 2013 tại Pháp, hạt giống Vovinam đã bén rễ vững chắc. Sự vươn lên của đoàn Mali (7 Huy chương Vàng) cho thấy châu Phi đang trở thành thị trường tiềm năng. Từ Paris, Vovinam hướng đến Italia (chủ nhà Giải vô địch châu Âu 2028) và Mali (đăng cai kỳ giải thế giới 2030).



Thành công lớn nhất của giải là minh chứng cho thấy Vovinam - Việt Võ Đạo đã bước qua mọi biên giới địa lý và văn hóa. Dù mang quốc tịch nào, các môn sinh đều gặp nhau dưới màu áo xanh, cùng chung hệ giá trị về kỷ luật, danh dự và lòng nhân ái. Paris 2026 khép lại, mở ra hành trình mới đưa Võ Việt tiến xa hơn trên trường quốc tế.