Kinh tế 4.0

Xanh SM trở thành kỳ lân công nghệ mới nhất của Việt Nam

Thế Lâm 11/01/2026 18:07

Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỉ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành kỳ lân công nghệ sau lần tăng vốn mới nhất.

Thông tin này được cập nhật trên Cổng Thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Xanh SM vừa hoàn tất lần tăng vốn mới nhất giúp nâng mức vốn điều lệ của công ty vận hành ứng dụng gọi xe này từ 25.000 tỉ đồng lên 35.500 tỉ đồng.

Cơ cấu góp vốn tại Xanh SM hiện cực kỳ cô đặc, với các cổ đông lớn thuộc về tỉ phú Phạm Nhật Vượng và thành viên gia đình ông, chiếm đến 98% vốn tại doanh nghiệp này. Còn 2% vốn góp còn lại thuộc về Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Với tỉ giá VND/USD được Vietcombank niêm yết ở mức trên 26.000 đồng ăn 1 USD ở cả giá bán ra và mua vào, giá trị của Xanh SM đã vượt ngưỡng 1,3 tỉ USD.

Danh hiệu “kỳ lân công nghệ” thường được dùng để gọi các startup trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa từ 1 tỉ USD đến dưới 10 tỉ USD trên thế giới.

xanhsm-1.jpg

Với mức vốn hóa tới thời điểm này, Xanh SM là kỳ lân công nghệ mới nhất của Việt Nam, đang có hoạt động cung cấp dịch vụ tại các thị trường Việt Nam, Indonesia, Philippines, Lào.

Trước Xanh SM, các doanh nghiệp Việt được xướng danh là kỳ lân công nghệ gồm có Công VNG, VNPay, SkyMavis, Momo. Xanh SM có thể là kỳ lân công nghệ thứ năm của Việt Nam tính từ năm 2014 trở lại đây, một hành trình hơn 11 năm.

Được biết, Xanh SM đã trải qua một số lần tăng vốn. Lần tăng vốn gần đây nhất của Xanh SM vào tháng 11.2025, vốn tăng từ mức 18.000 tỉ đồng lên 25.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hãng tin Reuters gần đây cũng đưa tin cho biết Xanh SM đang có kế hoạch IPO tại thị trường chứng khoán Hồng Kông vào thời điểm cuối năm 2026 đầu 2027, với mức định giá được bên công ty tư vấn đề xuất khoảng 20 tỉ USD.

Nếu kế hoạch này được hiện thực hóa đúng kế hoạch, khi đó, Xanh SM sẽ trở thành một siêu kỳ lân công nghệ - danh xưng dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ có mức vốn hóa từ 10 tỉ đến 20 tỉ USD.

Ở khu vực Đông Nam Á, hiện có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng gọi xe gồm Grab (gốc Malaysia, nhưng đặt trụ sở chính tại Singapore), GoTo (Indonesia) và Xanh SM (Việt Nam). Còn trước đó, thị trường Đông Nam Á còn có sự hiện diện của Uber. Nhưng sau đó, Uber hoàn tất thỏa thuận với Grab vào năm 2018 và rút khỏi thị trường Đông Nam Á, đổi lại nhận được 27,5% cổ phần tại Grab.

Và cũng theo kế hoạch đó, Xanh SM sẽ vượt qua các kỳ lân công nghệ Việt đi trước, và sánh ngay với mức vốn hóa của Grab hiện tại – đối thủ đáng gờm nhất với Xanh SM trên thị trường dịch vụ ứng dụng gọi xe trong khu vực Đông Nam Á.

Nổi bật
      Mới nhất
      Xanh SM trở thành kỳ lân công nghệ mới nhất của Việt Nam
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO