Tối 16.2, ông Trần Tấn Lợi, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, vào trưa cùng ngày, xe cấp cứu từ thiện của UBND xã trên đường chở bệnh nhân đến bệnh viện thì bốc cháy, một người bỏng nhẹ.
Sự kiện

Xe cấp cứu cháy khi đang chở bệnh nhân chuyển viện

Tô Văn 16/02/2024 19:35

Tối 16.2, ông Trần Tấn Lợi, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, vào trưa cùng ngày, xe cấp cứu từ thiện của UBND xã trên đường chở bệnh nhân đến bệnh viện thì bốc cháy, một người bỏng nhẹ.

“Xe cấp cứu do địa phương vận động xã hội hóa cách đây hai năm. Đây là loại xe chuyên dùng với đầy đủ thiết bị, trị giá khoảng 800 triệu đồng. Xe chuyển viện hoàn toàn miễn phí cho người dân trong vùng và các xã lân cận. Riêng đội ngũ lái xe do địa phương vận động người dân trong xã, không hưởng thù lao. Chỉ những trường hợp bệnh nặng đội ngũ y tế xã mới đi cùng.

Các anh tài xế đã được tập huấn qua về kỹ năng cấp cứu và sử dụng trang thiết bị trên xe. Sau sự cố, địa phương sẽ kiến nghị ngành chức năng hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản bình oxy trên xe, đảm bảm an toàn và đang tìm mạnh thường quân hỗ trợ cho Hội chữ thập đỏ xã một chiếc xe mới để giúp người dân địa phương trong công tác cứu người”, ông Lợi nói.

1-xe1.jpg
2-xe2.jpg
Hiện trường vụ việc - Ảnh: A.Lời

Trước đó, khoảng 10 giờ 30, tài xế Võ Văn Cọp Em (42 tuổi) lái xe cấp cứu chuyên dùng đón nữ bệnh nhân (59 tuổi) cùng con của bà tại tổ 5, ấp Phú Đông.

Xe vừa chạy được một đoạn thì bất ngờ bình oxy y tế trên xe phát nổ, cháy lan sang các vật dụng gần đó. Tài xế dừng xe và cùng người nhà đưa bệnh nhân ra ngoài. Thấy xe gặp nạn, người dân ven đường dùng vật dụng sẵn có dập lửa song bất thành. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm cả xe.

Lực lượng chữa cháy được điều đến hiện trường, dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Vụ cháy khiến người nhà bệnh nhân bỏng nhẹ ở tay, được đưa đến trạm y tế gần đó sơ cứu. Riêng bệnh nhân được xe cấp cứu khác đưa đến bệnh viện huyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe cấp cứu cháy khi đang chở bệnh nhân chuyển viện