Ngày 25.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử vụ án liên quan đến 3 bị cáo trong vụ vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.
Các bị cáo gồm: Phạm Quốc Dân (SN 1977, cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng), bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Ngọc Hà (SN 1976, ngụ TP.Đà Nẵng, Giám đốc Công ty 579); Nguyễn Viết Thành (SN 1984) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1979, cùng ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đều là giám sát viên trong các dự án xây dựng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, các bị cáo tham gia vào dự án khôi phục và bảo vệ Vườn quốc gia U Minh Thượng.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các bị cáo Bùi Ngọc Hà, Nguyễn Viết Thành và Nguyễn Văn Thắng đã vi phạm nghiêm trọng những quy định về chất lượng, khối lượng thi công và nghiệm thu công trình, dẫn đến thiệt hại tài chính lớn.
Bị cáo Phạm Quốc Dân, với trách nhiệm là Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, đã thiếu sót trong công tác kiểm tra và quản lý dự án, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, các bị cáo đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 19,5 tỉ đồng từ 2 gói thầu số 1, số 5. Trong đó, Bùi Ngọc Hà đã ký các hồ sơ thanh/quyết toán không đúng quy định, dẫn đến chất lượng bê tông không đạt yêu cầu.
Bị cáo Phạm Quốc Dân đã ký báo cáo hoàn thành công trình dù không kiểm tra kỹ kết quả thí nghiệm bê tông, dẫn đến việc nghiệm thu sai, gây thiệt hại cho nhà nước.
Các bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Viết Thành, với vai trò giám sát, đã không yêu cầu kiểm tra chất lượng nguồn nước và bê tông. Theo kết luận giám định, chất lượng bê tông không đạt mức quy định, khiến không đảm bảo chất lượng công trình.
Ngoài ra, trong quá trình thi công gói thầu số 6, các bị cáo cũng đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 86 tỉ đồng do việc thi công không đúng khối lượng so với hồ sơ thiết kế và hợp đồng thi công. Điều này tiếp tục cho thấy sự thiếu trách nhiệm và vi phạm nghiêm trọng các quy định trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 26.3.