Đây là một văn kiện quan trọng, đưa ra những định hướng lớn và một số hoạt động phối hợp giữa hai bên nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo 5 năm tới.
Tổng cục Thống kê cho rằng Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để xuất khẩu gạo khi tăng được cả sản lượng lẫn giá mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực.
Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất bán 921 nghìn tấn gạo, kim ngạch đạt 546,4 triệu USD. Trong đó, một số thị trường ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến.
Hãng Bloomberg hôm nay dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế các lô hàng gạo đồ sau khi quốc gia này đã cắt giảm xuất khẩu gạo tấm và gạo tẻ.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường lương thực và dự báo, đánh giá những tác động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng mua gạo để chủ động có giải pháp xử lý phù hợp.
Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước.
"Sự thiếu hụt nguồn cung lớn từ Ấn Độ sẽ tạo thêm cơ hội mới cho gạo Việt Nam tại Anh", đó là nhận định của ông Nguyễn Cảnh Cường – Tham tán Công sứ, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh.
Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ban hành thông báo cấm xuất khẩu cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction- DORB), có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 30.11.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng mạnh khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái.