Kinh tế

4% ‘lìxì’ Tết và ‘điều lạ’ trên thị trường chứng khoán những phiên cuối năm

Thế Lâm 13/02/2026 21:42

Thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index đã khép lại năm Ất Tỵ với phiên tăng 10 điểm, tạo kỷ lục theo năm Âm lịch ở mức lịch sử 1.824,09 điểm.

Nhà đầu tư thoát áp lực bán tháo

Nếu xét theo năm Dương lịch, chỉ số VN-Index vẫn đang mất hơn 78 điểm tính từ mức đỉnh hơn 1.902 điểm đã đạt được tại phiên giao dịch cách đây đúng một tháng, ngày 13.1.2026.

Tuy nhiên, xét theo kiểu “chốt NAV” về điểm theo năm Âm lịch, phiên giao dịch cuối năm Ất Tỵ đã tạo một kỷ lục lịch sử: Chưa năm Âm lịch nào từ trước tới nay VN-Index đạt được mức điểm cao đến như vậy.

Sau 5 phiên giảm điểm liên tục, VN-Index đã tăng trở lại liên tiếp 3 phiên từ ngày 11-13.2. Với 3 phiên tăng này, VN-Index đã lấy lại 70 điểm, tức bằng khoảng một nửa số điểm đã đánh mất sau 2 nhịp giảm liên tiếp, gồm một nhịp giảm 7 phiên và sau đó là nhịp giảm tiếp theo 5 phiên liên tiếp.

Còn tính theo tuần giao dịch, tuần giao dịch cuối năm chỉ số có 2 phiên giảm về đầu tuần và 3 phiên tăng về cuối tuần. Với 3 phiên tăng, VN-Index đã lấy lại 70 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 4% tính từ phiên giảm cuối cùng ngày 10.2.

Từ việc thị trường không xuất hiện sóng Tết, thậm chí nhà đầu tư mang nặng tâm lý bi quan, chán nản sẽ phải nghỉ Tết sớm, thị trường đã quay ngoắt bất ngờ tăng điểm trở lại, như một cú ‘lì xì’ Tết cho nhà đầu tư.

Cần thấy rằng, 4% ‘lì xì’ Tết là một mức tăng không hề nhỏ dẫu rằng chưa thể bù cho tổng số điểm đã mất trong nhịp giảm vừa qua. Nhưng điểm tích cực là, thị trường thoát khỏi khả năng rơi vào xu hướng điều chỉnh dài hơn từ đó có thể kích hoạt làng sóng bán tháo nếu VN-Index tiếp tục giảm mạnh xuyên thủng đáy 1.680 điểm và về sát ngưỡng 1.600 điểm. Chính vì thế, bản thân nhà đầu tư có được 4% ‘lì xì’ Tết cũng hài lòng vì còn có thể hy vọng rằng sau Tết, trong những phiên giao dịch đầu năm mới Bính Ngọ, thị trường chứng khoán với VN-Index có thể sẽ tiếp nối mạch tăng điểm như những phiên giao dịch trước Tết.

Có nên đặt niềm tin vào ‘điều lạ’?

Sự “quay xe” trở lại tăng 70 điểm trong 3 phiên giao dịch cuối năm Ất Tỵ của VN-Index là một ‘điều lạ’ trong bối cảnh tâm lý trước đó của nhà đầu tư gần như chấp nhận một kết năm giao dịch thất bát. Và ‘điều lạ’ còn được nhân đôi khi trong 4 phiên giao dịch cuối năm Ất Tỵ, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng dù tuần trước đó họ còn bán ròng đến hơn 6.000 tỉ đồng trên thị trường.

Tổng cộng trong 4 phiên, khối ngoại mua ròng hơn 3.380 tỉ đồng trên sàn HoSE, tính ra bình quân mỗi phiên khối này mua ròng gần 850 tỉ đồng.

Hai tín hiệu trên cho thấy, dòng tiền từ khối ngoại cũng như của nhà đầu tư trong nước chưa rút hẳn khỏi thị trường, mà chỉ đang đứng ngoài quan sát và cân đo đong đến giữa cơ hội và rủi ro khi tham gia trở lại thị trường mà thôi.

Hai tín hiệu này cùng với các dự báo trước đó của đa phần các công ty chứng khoán càng minh định rõ hơn khả năng VN-Index vẫn đang giữ xu hướng tăng về trung và dài hạn. Còn về ngắn hạn, chỉ số chưa cho thấy xu hướng giảm điểm ngay trong nhịp điều chỉnh vừa qua, mà chỉ đơn thuần xảy ra một số nhịp điều chỉnh sau mạch tăng điểm mạnh và nhanh của VN-Index.

Thị trường tăng điểm trở lại vượt lên trên mốc 1.820 điểm cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá vững vàng trong sóng gió của nhịp điều chỉnh khiến VN-Index mất hơn 150 điểm. Và hơn hết, triết lý không bỏ cuộc được minh chứng một cách rõ nét trong tuần giao dịch vừa qua: Nếu mang nặng tâm lý buông xuôi thì có ngàn cơ hội đến cũng sẽ vuột đi, còn nếu theo đuổi đến cùng cơ hội thì sẽ tận dụng được dù thị trường chỉ còn lại vài ba phiên giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Theo thống kê lịch sự giao dịch trên thị trường chứng khoán với VN-Index, trong 24 năm qua, có tới 18 năm thị trường thiên về tăng điểm trong các phiên cuối năm Âm lịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, chiếm tỉ lệ khoảng 75%. Với phiên tăng ngày 13.2 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), chỉ số VN-Index có tới 19 năm tăng điểm trong tổng cộng 25 năm.

Thị trường đã đền đáp lại những nhà đầu tư đã bền bỉ và không buông xuôi trong nhịp điều chỉnh vừa qua của VN-Index. Với 3 phiên tăng, vừa đủ ngày T+ cho những nhà đầu tư lướt sóng đã mua vào cổ phiếu trong 2 phiên thị trường giảm và cầm cự ở ngưỡng 1.750 điểm (ngày 9-10.2), để bán ra trong 3 phiên thị trường tăng điểm (11-13.2).

Như vậy trong tuần giao dịch vừa qua, nếu những nhà đầu tư nào đủ giỏi và có bản lĩnh hơn người, đã hoàn toàn có thể thu về mức lợi nhuận cao hơn mức tăng điểm của VN-Index (tăng 4%), và ấm no cho một mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Nổi bật
      Mới nhất
      4% ‘lìxì’ Tết và ‘điều lạ’ trên thị trường chứng khoán những phiên cuối năm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO