Những công cụ hiện đại như công khai về sổ lệnh giao dịch chứng khoán hay ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện được những giao dịch bất thường và làm minh bạch thị trường chứng khoán được xem là giải pháp thiết thực hiện nay.
Tại phiên thảo luận về dự án “1 luật sửa 7 luật” ngày 7.11, nhiều đại biểu quốc hội quan tâm đến các nội dung về chứng khoán, trong đó đề nghị điều chỉnh các quy định để nâng hạng thị trường.
Sự sôi động của thị trường chứng khoán Mỹ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt hiện tại khiến người ta liên tưởng đến thời kỳ bong bóng dotcom hai thập kỷ trước và đặt ra câu hỏi liệu giá cổ phiếu có lại được thổi phồng bởi sự lạc quan vào một công nghệ mang tính cách mạng.
Để nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK), Việt Nam cần chú trọng minh bạch thông tin, giải quyết những vấn đề như “room” nước ngoài còn lại, hay mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối…
Trong phiên chiều nay (12.6), lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ giúp chỉ số quay đầu tăng dựng đứng, VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm sau thời gian lình xình.
Ba hãng công nghệ Mỹ là Microsoft, Nvidia và Apple có tổng vốn hóa thị trường khoảng 9.200 tỉ USD đã vượt tổng giá trị gần 9.000 tỉ USD của tất cả cổ phiếu đang được giao dịch tích cực trên các sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc đại lục (không bao gồm Hồng Kông), theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp.
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác, đầu tư để "cùng thành công, chung thắng lợi".
Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cho biết các tập đoàn, quỹ đầu tư quốc tế cho nếu thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được nâng hạng thì dòng vốn vào Việt Nam tăng lên rất nhiều.