5 người tử vong vì bệnh dại tại TP.HCM: HCDC ra cảnh báo ‘nóng’
TP.HCM ghi nhận 5 người tử vong vì bệnh dại trong 6 tháng đầu năm 2026. HCDC cảnh báo không chủ quan với vết cắn, vết cào và cần tiêm phòng kịp thời.
Chiều 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ra cảnh báo “ nóng” đối với người dân về hình hình bệnh dại. Theo HCDC, một vết cắn hoặc vết cào tưởng như nhỏ cũng có thể trở thành mối nguy hiểm chết người nếu người dân chủ quan hoặc xử trí sai cách.
5 trường hợp tử vong vì bệnh dại, cảnh báo không thể chủ quan
Theo HCDC, trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các trường hợp được ghi nhận tại xã Long Hải với 3 ca, xã Củ Chi 1 ca và xã Hòa Hiệp 1 ca.

Phân bố các trường hợp tử vong cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu trong cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực có hoạt động chăn nuôi, nuôi thả chó, mèo và sự tiếp xúc thường xuyên giữa người với động vật.
Điều đáng lo ngại, các trường hợp tử vong đều không được tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại sau khi bị động vật tấn công. Một số trường hợp còn xử lí vết thương không đúng cách, làm mất đi cơ hội dự phòng bệnh trong thời gian biện pháp phòng ngừa còn phát huy hiệu quả.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dại gây ra, chủ yếu lây truyền từ động vật sang người thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật nhiễm vi rút tiếp xúc với vết thương hở hay niêm mạc.
Đáng nói, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng và trong một số trường hợp còn lâu hơn. Vì vậy, việc vết thương đã lành không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt.
Một khi bệnh dại đã khởi phát với các biểu hiện lâm sàng, khả năng điều trị thành công là cực kì thấp. Chính vì vậy, dự phòng sau phơi nhiễm trước khi bệnh phát triển là yếu tố quyết định trong việc bảo vệ tính mạng người bệnh.
Bị chó, mèo cắn hoặc cào cần xử trí ngay
Trước diễn biến gia tăng các ca bệnh dại so với cùng kỳ, HCDC khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng.
HCDC nhấn mạnh, khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn hoặc cào, người dân cần nhanh chóng xử lí vết thương và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại khi cần thiết.
Theo HCDC, bước đầu tiên sau khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào là xối rửa kĩ vết thương dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút với xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó, người dân có thể sát khuẩn bằng cồn hoặc cồn i-ốt. Đây là biện pháp sơ cứu quan trọng nhằm làm giảm lượng vi rút có thể xâm nhập vào cơ thể.
Sau khi sơ cứu, người bị phơi nhiễm cần đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng càng sớm càng tốt để được bác sĩ đánh giá và chỉ định biện pháp dự phòng phù hợp. Tùy thuộc vào tình trạng vết thương, vị trí bị cắn hoặc cào và mức độ nguy cơ, người bệnh có thể được chỉ định tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.
Đặc biệt, HCDC khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y, lá cây hoặc các phương pháp dân gian để điều trị dự phòng bệnh dại. Điều này sẽ gây chậm trễ trong tiếp cận y tế có thể khiến người phơi nhiễm bỏ lỡ thời điểm dự phòng hiệu quả.
Vết cào nhỏ cũng không nên xem nhẹ
Một trong những nguyên nhân khiến bệnh dại tiếp tục gây ra những cái chết đáng tiếc là tâm lí chủ quan. Nhiều người cho rằng chó, mèo trong nhà, vật nuôi quen thuộc hoặc vết cào nhẹ, không chảy nhiều máu thì không đáng lo. Tuy nhiên, nguy cơ phơi nhiễm cần được đánh giá dựa trên tình huống tiếp xúc cụ thể, chứ không chỉ dựa vào kích thước vết thương.
Ngoài ra, một bộ phận nạn nhân đã lựa chọn các phương pháp xử lý không đúng khoa học thay vì đến cơ sở y tế. Những cách làm như tự điều trị, đắp lá hoặc sử dụng thuốc dân gian không thể thay thế các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm.
Theo HCDC, trách nhiệm phòng bệnh không chỉ thuộc về người bị phơi nhiễm mà còn bắt đầu từ chính các chủ nuôi chó, mèo. Người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó, mèo và chủ động quản lí vật nuôi để hạn chế nguy cơ cắn người.
HCDC cũng đưa ra thông điệp “5 KHÔNG”, trong đó nhấn mạnh không nuôi chó, mèo chưa được tiêm phòng dại, không nuôi chó thả rông và không để chó cắn người.
Trong cuộc chiến với bệnh dại, không có chỗ cho sự chủ quan. Một hành động đúng ngay sau khi phơi nhiễm có thể quyết định khả năng bảo vệ tính mạng người bệnh, trong khi những phương pháp truyền miệng và sự trì hoãn có thể khiến cơ hội dự phòng trôi qua.

.jpg)

.jpg)
