Ấn Độ quy hoạch cả một thành phố cho sản xuất chip
Một thành phố được quy hoạch dự kiến phục vụ như một trung tâm sản xuất chip của Ấn Độ đang hình thành khi các công ty và khoản đầu tư đổ vào.

Khu Đầu tư Đặc biệt Dholera, nơi có dự án được gọi là "Semicon City", cách Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat chỉ hai giờ đi xe. Dự án tham vọng này không chỉ phản ánh khát vọng công nghệ của Ấn Độ mà còn thu hút sự chú ý của các công ty toàn cầu, đặc biệt là từ Nhật Bản.
Tầm nhìn đô thị và nhà máy fab đầu tiên
Fab (viết tắt của Fabrication Plant hoặc Foundry) là thuật ngữ chuyên ngành dùng để chỉ nhà máy sản xuất vi mạch bán dẫn (semiconductor microchips và các linh kiện điện tử. Địa điểm đang được phát triển bởi một thực thể mục đích đặc biệt được thành lập bởi chính phủ trung ương và bang. Giai đoạn đầu tiên của sự phát triển Dholera bắt đầu vào năm 2016, bao phủ 22,5 kilômét vuông, nhưng cuối cùng sẽ trải rộng 920 kilômét vuông, làm cho khu vực này lớn hơn Singapore. Quy mô khổng lồ này phản ánh tham vọng dài hạn của Ấn Độ trong việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, không chỉ đơn thuần là một vài nhà máy sản xuất.
Một số con đường, cơ sở cung cấp nước và trạm biến áp đã được hoàn thành. Các kế hoạch yêu cầu xây dựng nhà ở, cơ sở thương mại, trung tâm y tế và trường học. Anurag Tamhankar, trợ lý quản lý tiếp thị và quảng bá tại Dholera Industrial City Development, phương tiện mục đích đặc biệt, cho biết một ngày nào đó Dholera sẽ là nơi ở của 2 triệu cư dân. Con số này cho thấy tầm nhìn về một thành phố hoàn chỉnh, không chỉ là một khu công nghiệp mà là một cộng đồng sống động với tất cả các tiện nghi cần thiết cho cuộc sống hiện đại.
Tata Electronics, công ty con bán dẫn trong tập đoàn Tata Group, sẽ ở vị trí trung tâm trong Semicon City. Công ty sẽ đầu tư tới 910 tỉ rupee (10 tỉ USD) để xây dựng nhà máy fab front-end đầu tiên của Ấn Độ, một cơ sở hình thành mạch trên các tấm wafer silicon. Đây là một cột mốc quan trọng đối với Ấn Độ, một quốc gia từ lâu đã là một trung tâm công nghệ thông tin nhưng đã thiếu khả năng sản xuất bán dẫn trong nước.
Tata Electronics đã hợp tác với Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp., một nhà máy đúc lớn có trụ sở tại Đài Loan, để nhận hỗ trợ công nghệ sản xuất. Sự hợp tác này rất quan trọng vì sản xuất bán dẫn đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật sâu rộng mà Ấn Độ hiện không có. Bằng cách hợp tác với Powerchip, Tata có thể rút ngắn đáng kể đường cong học tập và tránh nhiều cạm bẫy mà các nhà sản xuất chip mới thường gặp phải.
Nhà máy fab, hiện đang xây dựng, sẽ có công suất 50.000 wafer hàng tháng và tuyển dụng hơn 20.000 người. Hoạt động dự kiến bắt đầu trong vòng hai đến ba năm. Cơ sở này sẽ đóng vai trò như một trung tâm thần kinh cho chuỗi cung ứng chip của Ấn Độ, bao gồm các công ty sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất bán dẫn. Sự hiện diện của một nhà máy fab lớn như vậy dự kiến sẽ thu hút một hệ sinh thái của các nhà cung cấp và công ty dịch vụ, tạo ra hiệu ứng nhân lên cho nền kinh tế địa phương.
Cơ hội cho công ty nước ngoài và hệ sinh thái toàn cầu
Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt 10 nhà máy mới của các nhà sản xuất bán dẫn trong nước và nước ngoài trên toàn quốc. Đầu tư công và tư nhân đã cộng lại 1,6 nghìn tỉ rupee. Con số này cho thấy mức độ cam kết của cả chính phủ Ấn Độ và khu vực tư nhân đối với ngành công nghiệp bán dẫn mới nổi của đất nước. Đầu tư công không chỉ cung cấp vốn mà còn tạo ra môi trường chính sách thuận lợi và cơ sở hạ tầng cần thiết.
Tham vọng chip của Ấn Độ đại diện cho một cơ hội không chỉ cho các lợi ích của Mỹ và châu Âu, mà còn cho các công ty Nhật Bản. Tokyo Electron, nhà sản xuất công cụ chip, đang hợp tác với Tata trong đào tạo nhân viên và các lĩnh vực khác, và có kế hoạch mở một trung tâm hỗ trợ trong khu vực đầu tư Dholera để lắp đặt và bảo trì thiết bị sản xuất chip. Sự hiện diện của Tokyo Electron, một trong những nhà cung cấp thiết bị sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, mang lại sự xác nhận quan trọng về tính khả thi của dự án Dholera.
Tập đoàn công nghệ Nhật Bản Fujifilm sẽ đầu tư vài tỷ yên để bắt đầu xây dựng nhà máy vật liệu chip trong năm tài chính tới. Công ty đang xem xét sản xuất hóa chất được sử dụng để loại bỏ tạp chất, một phần quan trọng của quy trình sản xuất chip đòi hỏi độ tinh khiết cực cao. Quyết định của Fujifilm phản ánh niềm tin vào tiềm năng dài hạn của ngành bán dẫn Ấn Độ và mong muốn chiếm lĩnh một vị trí sớm trong chuỗi cung ứng đang phát triển.
Số lượng người Nhật sống ở Ấn Độ ngày càng tăng đang tạo ra nhu cầu đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ. AJU Group, cung cấp dịch vụ cho các cư dân này, đã mở một nhà hàng Nhật Bản ở Dholera vào tháng Bảy. Một khách sạn dự kiến mở cửa vào năm tới. Giám đốc của công ty, Prakash Yadav, cho biết AJU tìm cách đáp ứng nhu cầu ăn uống và lưu trú của người nước ngoài Nhật Bản. Sự phát triển của các dịch vụ này phản ánh sự chuyển đổi của Dholera từ một khu công nghiệp xa xôi thành một cộng đồng quốc tế đang phát triển.
Sự hiện diện của các công ty Nhật Bản như Tokyo Electron và Fujifilm, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng dịch vụ cho cộng đồng người nước ngoài, cho thấy Dholera đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư quốc tế. Điều này rất quan trọng vì thành công của ngành bán dẫn đòi hỏi không chỉ vốn và công nghệ mà còn là một hệ sinh thái toàn cầu của các nhà cung cấp, đối tác và nhân tài. Khả năng của Ấn Độ trong việc thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế sẽ là một yếu tố quyết định trong việc liệu Semicon City có thể trở thành một trung tâm bán dẫn toàn cầu thực sự hay không.