Tại sự kiện Direct Connect vừa diễn ra tại Mỹ, Intel Foundry đã tiết lộ lộ trình phát triển công nghệ sản xuất chip, những tiến bộ trong công nghệ đóng gói chip tiên tiến, và các mối quan hệ đối tác trong hệ sinh thái.
Những người cứng rắn về Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ đang kêu gọi các hãng thiết bị sản xuất chip hàng đầu thế giới như KLA, LAM Research, Applied Materials, Tokyo Electron và ASML cung cấp chi tiết về doanh số bán hàng của họ cho Trung Quốc.
Trang The Financial Times đưa tin TSMC - hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới - quyết định ngừng sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng ở Trung Quốc để thể hiện rõ họ không hành động chống lại lợi ích của Mỹ.
Zhao Haijun, đồng Giám đốc điều hành SMIC, nói rằng hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 Trung Quốc vẫn có thể hưởng lợi từ nhu cầu tăng với các loại chip cũ ít tiên tiến hơn nhưng cần thiết cho một số sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).
Hai giám đốc quốc tịch Mỹ tại Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, đã từ chức khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.
Intel đã ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ đám mây của Amazon (Amazon Web Services) để sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) tùy chỉnh, theo thông báo từ hai công ty hôm 17.9. Thỏa thuận này mang lại niềm tin cho nhà sản xuất chip Mỹ.
Intel đã mất một hợp đồng thiết kế và sản xuất chip cho máy chơi game Sony PlayStation 6 vào năm 2022, gây ra cú sốc lớn cho nỗ lực xây dựng ngành kinh doanh sản xuất theo hợp đồng non trẻ của họ, theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với sự việc.
Chính phủ Trung Quốc đang quảng bá hai máy sản xuất chip nội địa mà họ cho là đã đạt được những tiến bộ đáng kể, khi nước này nỗ lực hướng tới tự cung tự cấp công nghệ giữa các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Hôm 6.9, chính phủ Hà Lan cho biết sẽ mở rộng yêu cầu cấp giấy phép xuất khẩu cho một số thiết bị sản xuất chip của ASML, trên thực tế là lấy lại quyền giám sát chúng từ Mỹ và điều chỉnh chính sách hai nước.
Intel đang cố khôi phục thời hoàng kim và củng cố vị thế hãng chip hàng đầu thế giới, nhưng giấc mơ này gặp phải trở ngại lớn. Reuters tiết lộ quy trình sản xuất chip thế hệ mới mang tên 18A không vượt qua bài kiểm tra quan trọng.
Một chuyên gia kỳ cựu ngành công nghiệp chip cho biết Trung Quốc có thể sắp đạt được mức độ tự cung tự cấp cơ bản về công cụ sản xuất chip vào mùa hè này, điều dường như không thể xảy ra chỉ vài năm trước, nhưng vẫn còn kém Mỹ nhiều năm về độ tinh vi.
Các hãng sản xuất chip Trung Quốc, chẳng hạn Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) và Hua Hong Semiconductor Group, đang tăng công suất trong bối cảnh lo ngại về các lệnh trừng phạt công nghệ mới từ Mỹ.
Làn sóng lạc quan về TSMC (Đài Loan) ngày càng mạnh mẽ hơn với đợt tăng giá cổ phiếu đưa vốn hóa thị trường của hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới đến gần cột mốc 1.000 tỉ USD.