Thời sự

APEC 2027 đánh thức tiềm năng đưa Phú Quốc vươn tầm quốc tế

Văn Kim Khanh 26/06/2026 18:43

Từ cơ hội APEC 2027, Phú Quốc đứng trước thời cơ bứt phá thành đảo xanh, trung tâm du lịch và kinh tế biển.

APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại lớn của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội mang tính bước ngoặt để Phú Quốc tái định vị vai trò, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế vốn có, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển đảo xanh, trung tâm du lịch quốc tế và động lực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam.

Ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.Đ.K
Ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.Đ.K

Những nội dung này được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý đề cập tại Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 26/6 tại Đặc khu Phú Quốc.

Các ý kiến đều thống nhất rằng việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là cơ hội lịch sử để đảo ngọc chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển dài hạn.

Đây cũng chính là những lợi thế khác biệt mà Phú Quốc đang sở hữu. Với hệ sinh thái biển đảo phong phú, những bãi biển nổi tiếng, rừng nguyên sinh rộng lớn cùng vị trí chiến lược giữa khu vực Đông Nam Á, đảo ngọc có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch hội nghị và kinh tế biển hiện đại.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.Đ.K
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.Đ.K

Một trong những ý tưởng nổi bật được các chuyên gia đề xuất là xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực. Theo bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), APEC 2027 sẽ tạo điều kiện để hình thành các hệ sinh thái du lịch có khả năng cạnh tranh khu vực, trong đó mô hình du lịch tích hợp “all-in-one” là một lợi thế lớn.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hội nghị và dịch vụ cao cấp sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và nâng cao sức hấp dẫn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Phú Quốc không chỉ nằm ở các công trình hiện đại mà chính là giá trị thiên nhiên và môi trường. Vì vậy, phát triển xanh được xem là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của đảo ngọc trong tương lai.

PGS.TS Mai Quang Vinh, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam nhận định kinh tế xanh đang trở thành xu thế toàn cầu và chuyển đổi xanh sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của các điểm đến. Với lợi thế về tài nguyên biển đảo, hạ tầng hiện đại và thương hiệu du lịch đã được khẳng định, Phú Quốc hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu đô thị biển đảo xanh của Việt Nam.

Ý tưởng xây dựng “Phú Quốc xanh” không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường mà còn hướng đến hình thành một mô hình kinh tế xanh toàn diện. Đó là phát triển năng lượng sạch, giao thông xanh, du lịch xanh, quản lý chất thải hiện đại và bảo tồn hệ sinh thái biển đảo. Nếu thực hiện thành công, Phú Quốc sẽ trở thành một trong những điểm đến hiếm hoi của khu vực vừa phát triển mạnh về kinh tế vừa duy trì được môi trường sống chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup). Ảnh: Đ.Đ.K
Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup). Ảnh: Đ.Đ.K

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh đến việc khai thác chiều sâu văn hóa để tạo nên bản sắc riêng cho đảo ngọc.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng văn hóa phải được xem là nguồn lực chiến lược trong phát triển du lịch. Những giá trị văn hóa biển đảo, làng nghề truyền thống, đời sống ngư dân, ẩm thực và các lễ hội địa phương cần được đầu tư bài bản để hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt, gia tăng sức cạnh tranh cho Phú Quốc.

Đáng chú ý, các chuyên gia còn đề xuất định hướng phát triển Phú Quốc từ điểm đến ghé cảng trở thành cảng nhà của các tuyến du lịch tàu biển quốc tế. Đây được xem là giải pháp chiến lược nhằm thu hút dòng khách chất lượng cao, gia tăng nguồn thu và tạo động lực phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn hậu APEC.

Nổi bật
      Mới nhất
      APEC 2027 đánh thức tiềm năng đưa Phú Quốc vươn tầm quốc tế
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO