Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết Foxconn - đơn vị sản xuất hàng điện tử theo hợp đồng lớn nhất của Apple - tuần qua đã cắt giảm mức lương theo giờ cho công nhân xưởng Thẩm Quyến trong bối cảnh chuỗi cung ứng dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Apple chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, công nhân bị giảm lương

Cẩm Bình | 20/04/2023, 10:44

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết Foxconn - đơn vị sản xuất hàng điện tử theo hợp đồng lớn nhất của Apple - tuần qua đã cắt giảm mức lương theo giờ cho công nhân xưởng Thẩm Quyến trong bối cảnh chuỗi cung ứng dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Cụ thể, xưởng Thẩm Quyến chỉ trả 19 - 20 nhân dân tệ/giờ cho công nhân làm ở dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh và sản xuất linh kiện - giảm so với mức 22 - 26 tệ/giờ cùng kỳ năm ngoái. Phía Foxconn từ chối bình luận về thông tin này.

foxcomm.jpg

Động thái cắt giảm lương diễn ra khi Apple đẩy mạnh sản xuất tại các nước ngoài Trung Quốc, đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm tránh tình trạng gián đoạn vì đại dịch lặp lại.

Nhà xưởng Foxconn tại thành phố Trịnh Châu là nơi sản xuất nhiều iPhone nhất thế giới. Sau khi công nhân đình công phản đối loạt hạn chế chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, công ty tăng lương thưởng để giữ chân người lao động.

Trong thông tin tuyển dụng ngày 18.4, xưởng Trịnh Châu cam kết trợ cấp đến 2.500 tệ cho công nhân mới, chưa bằng mức trợ cấp 6.500 tệ tháng 4.2022.

Tờ China Business News từng tiết lộ xưởng Trịnh Châu hiện chỉ còn khoảng 70.000 công nhân đang làm việc, chưa đạt một nửa công suất thiết kế.

Trước đó từng xuất hiện thông tin Foxconn dự định đầu tư khoảng 700 triệu USD xây nhà xưởng mới tại Ấn Độ, nơi họ giành được đơn hàng sản xuất AirPods.

Báo cáo công bố tháng 3 của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho biết tuy 85% số máy iPhone hiện được lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng thiết bị sản xuất tại Ấn Độ vào năm ngoái đã tăng lên 65%. Tổ chức nghiên cứu DigiTimes dự báo đến năm 2027 khoảng 50% số iPhone sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ, ngang bằng tại Trung Quốc.

Ngoài Ấn Độ, Foxconn còn tính dành ra 62,5 triệu USD xây nhà xưởng tại Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
9 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Apple chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, công nhân bị giảm lương