Một tướng không quân 4 sao của Mỹ đã cảnh báo về một cuộc xung đột với Trung Quốc sớm nhất là vào năm 2025, kêu gọi các lực lượng Mỹ phải đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu tối đa.
Một nhà làm luật của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết Trung Quốc “chắc chắn” sẽ trả đũa việc Nhật Bản ủng hộ các hạn chế của chính quyền ông Biden với xuất khẩu chất bán dẫn.
Chuyên gia về chip đã ca ngợi YMTC vì sự đổi mới vượt trội so với đối thủ, nhưng cảnh báo Trung Quốc cần chuyển hướng tập trung sang phát triển công nghệ trưởng thành sau khi Mỹ cấm xuất khẩu công nghệ bán dẫn hàng đầu tới nước này.
ASML, nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu thế giới, dự báo doanh thu 2023 sẽ tăng vọt do ngành công nghiệp bán dẫn sẽ có sự tăng tốc trở lại trong nửa cuối năm nay.
Hầu hết nhân viên công nghệ nước ngoài ở Mỹ bị mất việc làm không thể ngồi lại và thư giãn. Họ chỉ có 60 ngày để tìm công ty mới bảo lãnh trước khi thị thực hết hạn.
Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu sang hai thị trường này trong năm 2023 lại khá trái ngược.
Trong câu chuyện dân gian về sự tích 12 con giáp, thỏ được hưởng vận may không ngờ: được rồng dùng một luồng hơi lớn đưa về vạch đích giành lấy vị trí thứ 4.
Mua sắm trực tuyến trên khắp Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này, khi Bắc Kinh đặt cược vào tiêu dùng trong nước để giúp vực dậy nền kinh tế sau khi dỡ bỏ hầu hết các hạn chế với đại dịch vào tháng trước, theo Alibaba.
Theo trang Bloomberg, gần 300 triệu người lao động Trung Quốc về quê đón Tết Nguyên đán khiến các nhà máy và chính quyền địa phương đối mặt với nguy cơ gián đoạn kéo dài trong thời gian nghỉ tết dài hơn so với nghỉ lễ bình thường.
Doanh số bán hàng của Tesla tại Trung Quốc đã tăng gần 80% sau khi giảm giá ô tô điện Model 3 và Model Y đầu tháng 1. Thế nhưng, các nhà phân tích cho biết động thái này của Tesla có thể không đủ để vực dậy tăng trưởng khi các đối thủ Trung Quốc cũng giảm giá theo.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết việc Trung Quốc chậm tài trợ đang đe dọa đến tương lai dự án đường sắt Đông Phi nối cảng Mombasa của Kenya với Uganda, Rwanda và Nam Sudan trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI).
Liesje Schreinemacher, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan, cho biết nước này sẽ không chấp nhận những hạn chế mới của Mỹ với việc xuất khẩu công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc và đang tham khảo ý kiến của các đồng minh châu Âu lẫn châu Á.