'Bà trùm vương miện' phủ sóng showbiz trước khi bị khởi tố
Trước khi bị khởi tố về tội buôn lậu, bà Hoàng Thị Thanh Nga từng tài trợ vương miện, quảng bá cùng nhiều nghệ sĩ.
Trước khi bị khởi tố về tội buôn lậu, bà Hoàng Thị Thanh Nga từng xuất hiện dày đặc tại các cuộc thi sắc đẹp và sự kiện giải trí.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bà Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, về tội buôn lậu.
Bà Nga là một trong bốn bị can bị khởi tố thêm ngày 12/7 trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trước đó, bà được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 và biệt danh “bà trùm vương miện”.
Hoàng Thị Thanh Nga hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, là người sáng lập thương hiệu Ngọc Châu Âu tại TP.HCM từ năm 2007.
Năm 2022, bà tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau cuộc thi, bà xuất hiện thường xuyên tại các chương trình thời trang, sự kiện giải trí và hoạt động của giới hoa hậu.

Hình ảnh của bà gắn với trang sức kim cương, lễ công bố vương miện và các cuộc thi sắc đẹp. Biệt danh “bà trùm vương miện” xuất phát từ việc Ngọc Châu Âu nhiều lần tài trợ hoặc chế tác vương miện cho các cuộc thi nhan sắc.
Một sản phẩm được quảng bá rộng rãi là vương miện TRE’15 dành cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Ngọc Châu Âu là đơn vị hoàn thiện chiếc vương miện từ mẫu thiết kế được lựa chọn.
Bà Nga còn xuất hiện tại các sự kiện trao giải, thời trang và quảng bá cùng nhiều nghệ sĩ, giúp Ngọc Châu Âu tạo độ nhận diện trong showbiz.

Phủ sóng các cuộc thi nhan sắc
Ngọc Châu Âu từng đồng hành với Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss Cosmo và Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.
Thương hiệu xuất hiện với vai trò tài trợ trang sức, chế tác vương miện hoặc đối tác quảng bá. Bà Nga từng làm giám khảo chung kết Miss Grand International 2023 và tham gia chấm cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.
Bà cũng góp mặt trong một số sự kiện giải trí và dự án phim Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng. Fanpage thương hiệu từng đăng hình ảnh quảng bá với nhiều hoa hậu, nghệ sĩ và người dẫn chương trình.
Ngày 11/7, thương hiệu thông báo tạm đóng toàn bộ cửa hàng đến ngày 24/7 để rà soát và hoàn thiện hệ thống vận hành. Một ngày sau, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bà Nga cùng ba bị can khác.

Bị khởi tố trong chuyên án hơn 1.500 tỉ đồng
Cùng bị khởi tố với bà Hoàng Thị Thanh Nga có bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ.
Cơ quan điều tra thu giữ thêm 139 viên kim cương trong đợt mở rộng vụ án. Đến ngày 14/7, chuyên án đã có 31 bị can bị khởi tố, 1.239 viên kim cương bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng liên hệ đặt mua kim cương từ người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi bán cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý. Kim cương được cất giấu trong hành lý, giày dép hoặc quần áo để đưa qua các sân bay mà không khai báo hải quan.
Việc trao đổi, đặt hàng và giao nhận được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin. Hàng hóa sau khi về Việt Nam được chuyển qua nhiều đầu mối trung gian trước khi giao cho người mua.
Vụ án tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan và thu hồi hàng hóa vi phạm. Trách nhiệm của từng bị can sẽ được xác định theo kết quả điều tra và phán quyết có hiệu lực của tòa án.

