Sáng nay 31.1 (mùng 3 tháng giêng Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ 2025, tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, TP.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ông Nguyễn Trọng Nghĩa - cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và đền thờ liệt sĩ Phú Quốc.
Sáng 6.7, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Ngày 22.7, Bệnh viện quân y 120 – Cục Hậu cần Quân khu 9 (tỉnh Tiền Giang) đã tổ chức đoàn khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Biểu giá bán lẻ điện sẽ được rút ngắn từ 6 xuống 5 bậc, mức giá tăng dần, có sự phân hoá rõ rệt, giúp phản ánh tình hình tiêu thụ điện hiện nay rõ hơn.
Sáng 6.3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11.3) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự.
Tối 14.11, sau tiệc chiêu đãi chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã cùng dạo bộ, thăm nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Người Việt chúng ta, tự nghìn xưa đã có truyền thống "uống nước nhớ nguồn", ai có công với dân với nước, đặc biệt là những người đã ngã xuống để bảo vệ giang sơn xã tắc trước kẻ thù xâm lược thì càng được ghi ơn sâu sắc.
Sáng 12/12/2021, tại Khu di tích quốc gia Nam Đàn (Nghệ An), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2 (1961-2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng ngày 8.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Những chỉ đạo lần lượt ra đời nhằm tạo hành lang pháp lý để từ đó, Ngành Dầu khí đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, khoa Ngữ Văn, sau đó đi dạy và trở thành Nhà giáo Ưu tú năm 1992. Ông là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân.