Nhịp đập công nghệ

Bản tin công nghệ 12.10: Châu Âu muốn giữ chủ quyền số trước Mỹ

Bùi Tú 12/10/2025 08:45

Trong khi châu Âu đang nỗ lực giành chủ quyền số độc lập nhưng không tách rời Mỹ, thì Mỹ lại đang đối mặt với tranh cãi chính trị gay gắt quanh quyền riêng tư và điều tra dữ liệu.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Đức Karsten Wildberger cuối tuần qua cho biết châu Âu cần phát triển hạ tầng kỹ thuật số riêng để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ, song điều đó không đồng nghĩa với việc quay lưng hoàn toàn với họ.

Xây dựng chủ quyền số, không phải tách biệt với Mỹ

Theo ông Wildberger, nhiều người châu Âu đã bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế cho các dịch vụ kỹ thuật số do các tập đoàn Mỹ thống trị, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động các cuộc chiến tranh thương mại nhằm thúc đẩy lợi ích nước Mỹ.

my.jpeg
Châu Âu thận trọng hơn với Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump

Để đạt được “chủ quyền số”, Đức và Liên minh châu Âu (EU) phải trở thành người chơi thực thụ trong lĩnh vực này, chứ không thể mãi là khách hàng như hiện nay. Ông nhấn mạnh: “Đây là một thị trường tăng trưởng khổng lồ dành cho công nghệ, đổi mới sáng tạo, phần mềm, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo”.

Theo Bộ trưởng Karsten Wildberger, Đức và châu Âu đã sản sinh ra nhiều doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu, như Mistral AI, DeepL và Aleph Alpha. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các công ty Mỹ vẫn đi trước khá xa trong một số lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và châu Âu vẫn cần họ làm đối tác trên con đường xây dựng mô hình kinh doanh độc lập của riêng mình.

Wildberger nói thêm: “Chủ quyền số không có nghĩa là chủ nghĩa bảo hộ. Chúng tôi muốn, và buộc phải, duy trì khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu”.

Trước lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể chấm dứt đột ngột hợp tác xuyên Đại Tây Dương, ông cho rằng các doanh nghiệp Mỹ “đương nhiên vẫn muốn mở rộng kinh doanh ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: các công ty Đức cần có quyền lựa chọn, chẳng hạn như chọn nơi lưu trữ dữ liệu và đơn vị vận hành hạ tầng kỹ thuật số.

Theo ông Wildberger, khái niệm “chủ quyền số” còn gồm việc xem xét lại toàn bộ chuỗi cung ứng phức tạp, từ khai thác đất hiếm, thiết kế chip cho đến máy chủ và cáp truyền dữ liệu.

Ủy ban châu Âu điều tra biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên của các nền tảng công nghệ

Cùng thời điểm, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đang xem xét các biện pháp bảo vệ trẻ em trên những nền tảng kỹ thuật số lớn đến từ Mỹ như Snapchat, YouTube, Apple App Store và Google Play, trong khuôn khổ Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA).

EC đã yêu cầu các công ty cung cấp thông tin về hệ thống xác minh độ tuổi và cách họ ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận sản phẩm bất hợp pháp, gồm ma túy, thuốc lá điện tử, hay nội dung có hại như cổ xúy rối loạn ăn uống.

chauau.jpeg
Châu Âu không muốn bị động trong việc kiểm soát dữ liệu số

Bà Henna Virkkunen, phụ trách mảng công nghệ của EU, cho biết: “Hiện nay, cùng với các cơ quan chức năng quốc gia, chúng tôi đang đánh giá xem liệu những biện pháp mà các nền tảng áp dụng có thực sự bảo vệ được trẻ em hay không”.

Đáp lại, Google khẳng định đã triển khai các biện pháp đảm bảo trải nghiệm phù hợp với độ tuổi, đồng thời tăng cường công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Người phát ngôn Google nói: “Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng các nỗ lực này và duy trì hợp tác với ủy ban trong lĩnh vực quan trọng này”.

Đạo luật DSA là một bộ luật nền tảng của EU, yêu cầu các công ty công nghệ trực tuyến chủ động ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp hoặc gây hại trên nền tảng của họ.

Tranh cãi tại Mỹ về việc thu thập dữ liệu điện thoại của các thượng nghị sĩ

Trong khi đó, tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn đã yêu cầu các giám đốc điều hành của AT&T, Verizon và T-Mobile làm rõ việc họ có nhận được hoặc phản đối trát đòi dữ liệu điện thoại từ 8 thượng nghị sĩ liên quan tới cuộc điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021 hay không.

Phe Cộng hòa tại Thượng viện vừa công bố một tài liệu năm 2023, cho thấy Cục Điều tra liên bang (FBI) đã thu thập “hồ sơ cước phí” điện thoại của một số thượng nghị sĩ, trong đó có Blackburn, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), để phục vụ cuộc điều tra vụ bạo loạn.

Thượng nghị sĩ Blackburn muốn các công ty viễn thông làm rõ họ đã cung cấp dữ liệu của thiết bị cá nhân, thiết bị chính phủ, hay cả hai.

Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Hagerty, một trong 8 người bị thu thập thông tin, cũng đã gửi thư tới Verizon yêu cầu giải thích việc tiết lộ hồ sơ điện thoại của ông.

Verizon xác nhận rằng họ đã cung cấp thông tin khách hàng và bản ghi cuộc gọi được yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh: “Luật liên bang yêu cầu các công ty như Verizon phải tuân thủ trát đòi của bồi thẩm đoàn. Chúng tôi đã nhận được trát hợp lệ và lệnh tòa yêu cầu bảo mật, nhưng không được thông báo lý do hay nội dung điều tra”.

Theo bà Blackburn, ba nhà mạng lớn đều nhận được trát đòi hồ sơ cuộc gọi liên quan đến thời gian, người nhận, thời lượng và vị trí của các cuộc gọi từ ngày 4 - 7.1.2021.

Những hồ sơ này là một phần trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách vụ án liên quan đến nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 chống lại đối thủ Dân chủ Joe Biden. Ông Trump bị buộc tội trong vụ tấn công Điện Capitol, nhưng phiên tòa chưa từng được mở do nhiều lần trì hoãn và tranh tụng pháp lý.

Sau khi Trump thắng cuộc bầu cử năm 2024 trước Phó tổng thống Dân chủ Kamala Harris, công tố viên Smith đã hủy bỏ vụ án, viện dẫn chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp Mỹ là không truy tố tổng thống đương nhiệm, song ông vẫn công bố báo cáo cho biết các bằng chứng thu thập đủ sức buộc tội ông Trump nếu vụ án được xét xử.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC), ông Brendan Carr, cho biết trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần qua rằng ông từng bày tỏ lo ngại về các vụ tiết lộ dữ liệu của các nhà lập pháp và khẳng định: “Chúng tôi sẽ tham gia nỗ lực nhằm làm sáng tỏ chuyện gì đã thực sự xảy ra”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bản tin công nghệ 12.10: Châu Âu muốn giữ chủ quyền số trước Mỹ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO