Hãng tin AP cho biết trong bối cảnh cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ ngày càng nóng lên, giới chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan lo ngại bạo lực có động cơ chính trị sẽ gia tăng.
Chiều 10.9, Tổng thống Mỹ Joseph R. Biden Jr. đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11.9 theo lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng.
Ngày 6.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia.
Hai chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III mang theo rất nhiều hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp xuống sân bay Nội Bài sáng nay, 3.9.
"Siêu máy bay" vận tải cỡ lớn Boeing C-17 Globemaster III chở trang thiết bị phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Joe Biden ngày 9.8 ký ban hành sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu thông báo cho giới chức nước này khi đầu tư các lĩnh vực công nghệ khác.
Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với 37 tội danh hình sự liên quan tới cuộc điều tra về cách ông xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021.
Hôm 5.6, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa.
Ngày 24.5, Thống đốc Florida DeSantis đã chính thức tuyên bố tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm 2004 với tư cách ứng viên đảng Cộng hoà, từ đó trở thành đối thủ của ông Donald Trump.
Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI - công ty khởi nghiệp phát triển ChatGPT, đã nói với ủy ban Thượng viện hôm 16.5 rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để can thiệp vào tính toàn vẹn cuộc bầu cử là "lĩnh vực đáng lo ngại".