Kinh tế

‘Bí ẩn’ hàng ngàn tỉ đổ vào hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Thế Lâm 27/01/2026 15:44

Ngay sau khi ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại trên thương trường, dòng vốn mới chảy vào FLC và hệ sinh thái của công ty này cũng được soi chiếu.

Việc nhà sáng lập của FLC Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại trên thương trường với hình ảnh được chụp tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong những ngày qua đã gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận. Bởi, ông Trịnh Văn Quyết từng là một thương nhân nổi tiếng và cũng từng là người của công chúng thu hút sự quan tâm trong giới doanh nghiệp, đầu tư và chuyên gia phân tích trên thị trường.

Tuy nhiên còn đáng chú ý hơn, sau khi hình ảnh ông Quyết trở lại thương trường được lan tỏa trên môi trường Internet, dòng tiền vốn mới đổ vào FLC và các công ty trong hệ sinh thái của doanh nghiệp này cũng được soi chiếu. Đáng nói là, lượng vốn mới bổ sung vào các công ty trong hệ sinh thái của FLC lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

trinh-van-quyet-1.webp
Nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất.

Theo đó, vào những ngày cuối tháng 12.2025, FLC công bố tăng vốn điều lệ lên thêm hàng ngàn tỉ đồng. Cụ thể, công ty FLC nâng vốn điều lệ lên thêm 1.500 tỉ đồng, đạt tổng mức vốn tính tới thời điểm đó là khoảng 8.600 tỉ đồng. Đây được cho là một bước đi nhằm chuẩn bị nguồn lực trong đó có nguồn vốn cho một giai đoạn mới của FLC sau khi nhà sáng lập và một số cựu lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp này quay trở lại.

Cùng với đó, FLC cũng cho biết rằng đã hoàn tất báo cáo tài chính riêng năm 2024 và ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

Cần biết rằng, việc chậm công bố thông tin từ phía doanh nghiệp này chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc FLC bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE trong quá khứ (từ 20.2.2023) với gần 710 triệu cổ phiếu được lưu hành tại thời điểm đó. Sau khi chuyển sang giao dịch trên sàn UpCom, FLC tiếp tục vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, bị hạn chế giao dịch và sau đó bị đình chỉ giao dịch.

Cùng với đó, một công ty khác trong hệ sinh thái của FLC là FLC Faros (mã chứng khoán ROS) cũng đã bị hủy tư cách đại chúng và không thể tiếp tục giao dịch trên sàn UpCom.

Chính vì thế, việc FLC được « bơm » thêm vốn không còn được thực hiện công bố thông tin theo quy định trên sàn giao dịch chứng khoán, mà phụ thuộc vào chủ quan phía doanh nghiệp có công bố thông tin hay không. Chính từ đó, một « bức màn bí ẩn » về nguồn gốc của nguồn vốn chính là vấn đề dư luận đang rất quan tâm.

Trở lại vấn đề tăng vốn của FLC, ngoài doanh nghiệp này, một công ty khác trong cùng hệ sinh thái là FLC Faros cũng có thông báo tăng vốn điều lệ thêm 400 tỉ đồng, lên mức tổng vốn điều lệ là 6.076 tỉ đồng.

Tổng cộng, hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC của nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết tăng vốn điều lệ thêm 1.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền « khủng » này chưa rõ đến từ đâu : từ nguồn vốn sẵn có, từ nguồn phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược hay tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư mới.v.v…

Ở một diễn biến khác, FLC công bố lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản năm 2025 đạt khoảng 635 tỉ đồng, trong khi năm 2024 đã lỗ 123 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2025 của FLC (tất nhiên là chưa có kiểm toán) được cho là bất ngờ và đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp này và hệ sinh thái vẫn đang lao đao vì sai phạm của nhà sáng lập – ông Trịnh Văn Quyết – gây ra, dẫn đến hệ lụy nặng nề kéo dài trong vài năm qua, trong đó có sự biến động nghiêm trọng về nhân sự điều hành.

Tuy nhiên, với sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết, giới phân tích đang đổ dồn sự quan tâm xem xét từng động thái của FLC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh ra sao trong thời gian tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      ‘Bí ẩn’ hàng ngàn tỉ đổ vào hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO