Xét tính chất mức độ hành vi, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính đối với một số cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam…
Theo kết luận điều tra bổ sung, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được lãnh đạo HoSE tạo điều kiện nhằm chiếm đoạt số tiền rất lớn. Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC bị xác định là đang bỏ trốn.
CQĐT đã khởi tố 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Thời gian qua, một loạt các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản bị khởi tố. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc, một số luồng dư luận đang có dấu hiệu thổi phồng, gây nhiễu loạn thị trường.
Theo Cơ quan điều tra, hành vi của bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10.1.2022.
FLC cho biết sẽ xúc tiến và hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 theo lộ trình, mục tiêu mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã đề ra từ đầu năm 2022.
Trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thông điệp rõ ràng của Chính phủ là bảo vệ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển thị trường trên cơ sở đẩy mạnh cải cách thể chế theo hướng tăng cường công khai, minh bạch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị tạm dừng biến động tài sản như đất đai, cổ phần, cổ phiếu liên quan đến anh em ông Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 2 đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết,