Nhịp đập công nghệ

Bị điện cao thế hủy hoại dương vật, người đàn ông 36 tuổi được bác sĩ Việt 'tái sinh'

Hồ Quang 09/06/2026 12:05

Người đàn ông 36 tuổi bị bỏng điện cao thế làm mất hoàn toàn dương vật, đã được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tái tạo thành công bằng kỹ thuật vi phẫu hiện đại. Điều này mở ra cơ hội phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 9/6, BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Quân y 175, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một người đàn ông bị điện cao thế giật và tái tạo thành công dương vật bằng kỹ thuật vi phẫu hiện đại – một trong những kỹ thuật khó nhất của chuyên ngành tạo hình tái tạo hiện nay.

Từ tai nạn điện cao thế đến hành trình tìm lại phẩm giá đàn ông

Bệnh nhân P.T.L. (sinh năm 1990) nhập viện trong tình trạng bỏng điện cao thế nghiêm trọng sau khi gặp tai nạn lao động. Trong lúc hái tiêu và di chuyển bằng thang sắt, anh vô tình tiếp xúc với đường dây điện cao thế. Dòng điện cực mạnh khiến bệnh nhân bất tỉnh nhiều phút và gây tổn thương sâu ở nhiều vùng trên cơ thể.

bi-dien-cao-the-huy-hoai-duong-vat-nguoi-dan-ong-36-tuoi-duoc-bac0si-viet-tai-sinh-hinh-anh.png
Người đàn ông 36 tuổi bị bỏng điện cao thế làm mất hoàn toàn dương vật đã được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tái tạo thành công bằng kỹ thuật vi phẫu hiện đại, mở ra cơ hội phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: BVCC

Sau khi được sơ cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị bỏng điện chiếm 6% diện tích cơ thể, với nhiều tổn thương độ II, III và IV, tập trung ở bàn tay, đùi phải, hai bàn chân và đặc biệt là vùng sinh dục.

Theo BSCKII Thân Văn Hùng, bỏng điện cao thế là một trong những dạng chấn thương nguy hiểm nhất bởi mức độ phá hủy bên trong cơ thể thường nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì quan sát được trên bề mặt da.

Ông cho biết dòng điện không chỉ gây cháy bỏng mô mềm mà còn phá hủy mạch máu, thần kinh và các cấu trúc sâu bên trong cơ thể. Đối với vùng sinh dục – nơi tập trung hệ thống mạch máu và thần kinh phức tạp – tổn thương thường rất nặng nề, để lại hậu quả lâu dài cả về chức năng lẫn tâm lý cho người bệnh.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử liên tiếp. Sau quá trình điều trị kéo dài, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu bị hủy hoại hoàn toàn, không thể bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Đây là mất mát rất lớn đối với một người đàn ông mới ngoài 30 tuổi. Không chỉ phải đối mặt với những đau đớn về thể xác, bệnh nhân còn chịu áp lực tâm lý nặng nề khi mất đi cơ quan sinh dục.

Sau khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân bày tỏ mong muốn được tái tạo lại dương vật để có thể tiểu tiện bình thường, đồng thời lấy lại sự tự tin và hình ảnh cơ thể vốn có.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình đã phối hợp với Khoa Ngoại niệu xây dựng kế hoạch điều trị dài hạn nhằm tái tạo cơ quan sinh dục cho người bệnh bằng kỹ thuật vi phẫu tự do.

Kỹ thuật vi phẫu tạo hình dương vật thuộc nhóm khó nhất hiện nay

Theo BSCKII Thân Văn Hùng, tạo hình dương vật bằng vạt vi phẫu tự do được xem là một trong những kỹ thuật phức tạp bậc nhất của chuyên ngành phẫu thuật tạo hình. Thành công của ca mổ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa cùng kinh nghiệm vi phẫu ở trình độ rất cao.

Điểm đặc biệt trong trường hợp này là ngay từ giai đoạn xử trí bỏng ban đầu, ê-kíp điều trị đã chủ động bảo tồn các vị trí mạch máu và thần kinh phù hợp để chuẩn bị cho quá trình tái tạo về sau.

“Trong những trường hợp bỏng điện vùng sinh dục, việc lên kế hoạch từ sớm có ý nghĩa quyết định đối với khả năng tái tạo chức năng sau này. Nếu không bảo tồn được hệ thống mạch máu và thần kinh cần thiết, cơ hội phục hồi sẽ giảm đáng kể”, bác sĩ Hùng nhận định.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng vạt da vi phẫu tự do lấy từ vùng cẳng tay để tái tạo dương vật. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, ê-kíp tiến hành nối các mạch máu và thần kinh có kích thước rất nhỏ nhằm bảo đảm nuôi sống mô ghép, đồng thời tạo điều kiện phục hồi cảm giác trong tương lai.

Kỹ thuật tạo hình theo nguyên lý “ống trong ống” được áp dụng nhằm vừa tái tạo hình thể bên ngoài, vừa bảo đảm chức năng đường tiểu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao và chỉ được thực hiện tại những trung tâm có kinh nghiệm chuyên sâu về vi phẫu tạo hình.

Sau một tuần theo dõi hậu phẫu, kết quả cho thấy phần vạt ghép sống hoàn toàn, hồng ấm và phát triển tốt. Hình thể dương vật tái tạo đạt khoảng 80-90% so với cấu trúc ban đầu.

Đáng chú ý, bệnh nhân đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo chỉ sau thời gian ngắn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hệ thống thần kinh được nối thành công và đang dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, cảm giác tại vùng tái tạo có thể tiếp tục cải thiện trong vòng 3-6 tháng tới. Thành công này không chỉ giúp khôi phục hình thể cơ quan sinh dục mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc phục hồi chức năng tiết niệu cũng như các chức năng sinh lý trong tương lai.

BSCKII Thân Văn Hùng đánh giá đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ phẫu thuật viên cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Đồng thời, ca bệnh cũng cho thấy năng lực ngày càng phát triển của ngành vi phẫu tạo hình Việt Nam trong việc chinh phục những kỹ thuật vốn được xem là thách thức lớn trên thế giới.

Qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi làm việc gần hệ thống điện cao thế. Đây là loại tai nạn có thể gây tổn thương sâu và để lại di chứng nặng nề ngay cả khi diện tích bỏng ngoài da không lớn.

“Nhiều trường hợp bỏng điện nhìn bề ngoài có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng bên trong đã xảy ra tình trạng hoại tử cơ, tổn thương mạch máu và thần kinh trên diện rộng. Nếu không được đánh giá và điều trị tại các cơ sở chuyên sâu, người bệnh có nguy cơ đối mặt với những biến chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng của nhiều cơ quan”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bị điện cao thế hủy hoại dương vật, người đàn ông 36 tuổi được bác sĩ Việt 'tái sinh'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO