Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đại học Quốc gia TP.HCM phải đưa khoa học công nghệ vào quản trị
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ ĐHQG TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà ĐHQG TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) phải tăng cường quán triệt, triển khai sâu rộng các nghị quyết, chủ trương mới của Đảng; đặc biệt là 4 nghị quyết của Bộ Chính trị được Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá là 4 trụ cột để phát triển đất nước trong tình hình mới, gồm các nghị quyết 57, 59, 66 và 68.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, "Phải tiếp tục nhiệm vụ phát triển khu đô thị ĐHQG TP.HCM trở thành khu đô thị đại học kiểu mẫu, xanh, thân thiện, hiện đại. Để làm được điều này, cần tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy để hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Phải đưa khoa học công nghệ vào quản trị".
“Mỗi năm, ĐHQG TP.HCM đào tạo gần 20.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, theo mục tiêu, định hướng đào tạo nguồn nhân lực của ĐHQG TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho TP.HCM mà còn cho các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng ven biển và Nam Trung Bộ. Những kết quả này là rất đáng ghi nhận và trân trọng” - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.
Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Đảng bộ ĐHQG TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; truyền cảm hứng học tập và làm theo Bác không chỉ trong hệ thống đảng viên mà trong các tổ chức quần chúng và sinh viên. Lãnh đạo TP.HCM gửi gắm niềm tin, hy vọng Đảng bộ ĐHQG TP.HCM tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, góp phần xây dựng TP.HCM và đất nước.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định “Tôi thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ ĐHQG tp.HCM đã đề ra, phấn đấu trở thành đại học hàng đầu khu vực, đến năm 2030 vào Top 100 đại học châu Á và đến năm 2045 vươn vào Top 100 đại học hàng đầu thế giới”.
Tại đại hội, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, ĐHQG TP.HCM tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh hệ thống, đoàn kết, tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
ĐHQG TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc Top 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 thuộc Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới; đồng thời xây dựng đo thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM và cả nước.
Về tầm nhìn phát triển TP.HCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, PGS-TS Quân cho rằng ĐHQG TP.HCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và đất nước; sẽ quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới tầm nhìn 2045.
Dịp này, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 người.