Các nhà khoa học Trung Quốc vừa trình làng hai chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ năng lượng cực thấp, với hiệu suất phá kỷ lục tại hội nghị uy tín nhất trong ngành thiết kế chip.
Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã khai thác các kỹ thuật quan sát của nhà thiên văn học để nghiên cứu kỹ lưỡng một vật thể bí ẩn gần gũi hơn với chúng ta, đó là não cá.
Nhà khoa học tiên phong về pin của Trung Quốc cho biết giới học thuật và ngành công nghiệp phải hợp tác cùng nhau để giành chiến thắng trong cuộc đua phát triển pin lithium thể rắn.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về lấy ý kiến về đề án Xây dựng nền công vụ TP.HCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030.
Nghề làm muối ở Bạc Liêu đã hình thành cách đây hơn thế kỷ. Hạt muối gắn bó với đời sống lao động sản xuất của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng diêm dân luôn quyết bám nghề với hy vọng nghề muối rồi sẽ thuận lợi, phát triển bền vững.
Chỉ riêng phương pháp tiếp cận công nghệ sẽ không đạt được mục tiêu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Để đạt mục tiêu này, chúng ta cần khoa học xã hội.
Sáng 11.3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, sau khi kết thúc cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí thông tin về chuyến thăm và kết quả hội đàm; chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên.
Nghiên cứu mới về khí hậu tiết lộ rằng sự lạnh lẽo và khô hanh có thể đã góp phần gây ra một số xung đột và bất ổn xã hội dân sự trên diện rộng ở Trung Quốc thời nông nghiệp cổ đại.
Những nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một khuôn khổ mới giúp nhà phát triển đào tạo các mô hình học máy mà họ hy vọng có thể dẫn đến việc tạo ra “các nhà khoa học trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự” có khả năng cải tiến các thí nghiệm và giải quyết các vấn đề khoa học.
Trong chương trình thăm Úc, sáng 8.3 (giờ địa phương), tại Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang Úc (CSIRO).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi cộng đồng khoa học nước này “chiến đấu tốt”, khi Trung Quốc đang cạnh tranh để giành vị trí thống trị về công nghệ với Mỹ, theo trang SCMP.
Cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc hôm 4.3 tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ và những biện pháp khác nhằm ngăn chặn Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, gồm công nghệ 5G, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), cuối cùng sẽ “vô ích”.