Thời sự

Bỏ qua trung tâm thương mại, đây mới là nơi giới trẻ lựa chọn dịp Nghỉ lễ Quốc khánh

Nguyễn Tuyết 30/08/2026 18:08

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày mở ra nhiều lựa chọn vui chơi tại TP.HCM. Bên cạnh trung tâm thương mại, quán cà phê hay rạp phim, bảo tàng, di tích, triển lãm và những chương trình nghệ thuật miễn phí đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các bạn trẻ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở TP.HCM được nghỉ 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9.

Khoảng nghỉ dài khiến câu hỏi “đi đâu chơi lễ” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Nhưng khác với những kỳ nghỉ trước, lựa chọn của một bộ phận người trẻ đang rộng hơn những địa chỉ quen thuộc như trung tâm thương mại, khu vui chơi hay quán ăn.

Theo đó, bảo tàng, triển lãm ảnh, không gian di sản và các sân khấu nghệ thuật ngoài trời bắt đầu chen vào lịch trình.

Bảo tàng, triển lãm trở thành một điểm hẹn mới

Trong những ngày cuối tháng 8, nếu đi dọc khu trung tâm TP.HCM, người dân có thể bắt gặp nhiều không gian trưng bày gắn với dịp Quốc khánh.

591dbbbc08078959d016.jpg
Nghỉ lễ Quốc khánh, một số bộ phận các bạn trẻ đã đến với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Theo kế hoạch của thành phố, chuỗi triển lãm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ ngày 19/8 đến 5/9. Tại khu vực trung tâm, triển lãm được bố trí trên đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và Nhà triển lãm 158D - 158E Đồng Khởi. Các không gian khác được tổ chức tại Công viên đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng trên đường Ba Cu, phường Vũng Tàu. Đường sách TP.HCM cũng tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh trong dịp này.

Đáng chú ý, các hoạt động được đặt ngay trong không gian công cộng. Các bạn trẻ không nhất thiết phải dành cả ngày cho một chuyến tham quan. Họ có thể ghé một triển lãm trong lúc đi bộ ở trung tâm, kết hợp uống cà phê, đi metro hoặc tham gia một sự kiện khác. Chính sự linh hoạt này đang làm thay đổi cách công chúng tiếp cận văn hóa.

Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, Quỳnh Nhi, sinh viên năm 2 Đại học Hoa Sen cho rằng, trước đây, bảo tàng thường được mặc định là nơi dành cho những chuyến tham quan tập thể, học sinh hoặc khách du lịch nhưng giờ đây, một nhóm bạn trẻ có thể chủ động chọn bảo tàng làm điểm hẹn cuối tuần.

“Một buổi triển lãm cũng có thể trở thành lý do để chúng em đi từ khu vực ngoại thành vào trung tâm”, Quỳnh Nhi nói.

Tháng 6/2026, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai chương trình “Chạm Di sản - Ký ức đô thị”. Chương trình hướng đến việc đưa các giá trị di sản đến gần cộng đồng trẻ thông qua hình thức truyền thông trực tuyến và các nhà sáng tạo nội dung.

491404393_24208333802087441_2001967333255339669_n.jpg
Trung tâm TP.HCM nhìn từ công viên bờ Đông sông Sài Gòn, nơi đây cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ, tết. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Đến tháng 8, Hội Di sản Văn hóa TP.HCM tiếp tục công bố dự án “Heritage Ho Chi Minh City 2026”, trong đó một mục tiêu được đặt ra là tiếp cận người trẻ và ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá di sản.

Những chương trình này cho thấy một chuyển động đáng chú ý: thay vì chờ người trẻ bước vào bảo tàng, các đơn vị văn hóa đang tìm cách đưa bảo tàng và di sản đến nơi người trẻ đang hiện diện.

Cùng với đó, cách kể chuyện lịch sử cũng thay đổi.Cuộc thi TVCreate 2025 từng đặt sinh viên trước đề bài của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM: kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Cuộc thi thu hút hơn 200 sinh viên từ 36 trường đại học trên cả nước.

Một tủ kính với hàng chục hiện vật và phần chú thích dài có thể khó giữ chân người xem. Nhưng cùng câu chuyện đó, khi có hình ảnh tốt, thiết kế trực quan, tương tác số hoặc một câu chuyện nhân vật cụ thể, trải nghiệm có thể khác nhau.

Vì vậy, sự trở lại của các bạn trẻ tại các không gian văn hóa không chỉ đơn giản như một “trào lưu check-in bảo tàng”, điều giữ họ ở lại là nội dung.

Từ một chỗ “đi chơi miễn phí” đến nhu cầu trải nghiệm có giá trị

Tối 2/9, thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật tại ba khu vực gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn giao Huỳnh Thúc Kháng; sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; và Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Ngoài ba điểm chính, các chương trình biểu diễn còn được đưa về nhiều phường, xã. Ngày 1/9 có chương trình tại Kim Long, Bình Lợi, Phú Giáo và Đông Thạnh. Ngày 2/9, các sân khấu tiếp tục được tổ chức tại Tăng Nhơn Phú, Thới Hòa, Hiệp Phước và Hòa Hội.

491834946_24248806001373554_9198999104475014776_n (1)
Metro số 1 miễn phí vé ngày 2/9, tăng chuyến phục vụ người dân xem pháo hoa. Ảnh: Minh Quân

Việc mở rộng địa điểm có một ý nghĩa khác với những sự kiện tập trung hoàn toàn tại khu trung tâm. Người dân không nhất thiết phải đi hàng chục kilomet mới có thể xem một chương trình nghệ thuật quy mô công cộng.

Một ngày vui chơi tại trung tâm thương mại có thể phát sinh tiền ăn, đồ uống, xem phim, gửi xe hoặc mua sắm. Trong khi đó, một triển lãm ngoài trời hoặc chương trình biểu diễn công cộng cho phép họ tham gia với chi phí thấp hơn đáng kể.

Sau nhiều năm các hình thức giải trí thương mại phát triển mạnh, các bạn trẻ có thêm nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt. Một quán cà phê đẹp có thể xuất hiện hàng trăm lần trên mạng xã hội. Một trung tâm thương mại cũng khó tạo cảm giác mới nếu đã đi nhiều lần.

Ngược lại, một bức ảnh tư liệu chỉ xuất hiện trong một đợt triển lãm, một hiện vật gắn với lịch sử thành phố hay một chương trình nghệ thuật chỉ diễn ra trong đêm Quốc khánh mang tính “không thể lặp lại” cao hơn. Đó chính là giá trị trải nghiệm.

Theo PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhiều sản phẩm du lịch hiện vẫn thiếu chiều sâu trải nghiệm. Ông cho rằng cần khai thác giá trị di sản gắn với công nghiệp văn hóa, đồng thời ứng dụng công nghệ số để hình thành những sản phẩm mới, tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng đưa bảo tàng, triển lãm và các không gian văn hóa trở thành điểm đến trải nghiệm, thay vì chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày, mạng xã hội cũng đang trở thành cầu nối, đưa giới trẻ đến gần hơn với các không gian văn hóa.

Dịp Quốc khánh năm nay, bên cạnh trung tâm thương mại, rạp phim hay quán cà phê, bảo tàng, triển lãm, phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật công cộng đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc hơn của các bạn trẻ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bỏ qua trung tâm thương mại, đây mới là nơi giới trẻ lựa chọn dịp Nghỉ lễ Quốc khánh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO