Tài khoản Facebook N.T.Q đăng status cho biết anh họ đặt camera quay lén trong nhà tắm song khi báo chuyện này với bố mẹ và hai bác thì bị bắt phải giấu kín vì sợ ảnh hưởng đến dòng tộc.

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Phạm Hồng Quân | 26/03/2020, 09:41

Tài khoản Facebook N.T.Q đăng status cho biết anh họ đặt camera quay lén trong nhà tắm song khi báo chuyện này với bố mẹ và hai bác thì bị bắt phải giấu kín vì sợ ảnh hưởng đến dòng tộc.

Xem thêm:Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Trong nhóm lớn, tài khoản Facebook N.T.Q kể chuyệngia đình anh họ về nước để tránh dịch COVID-19 và đến nhà cô ở tạm. Hôm qua, cô cho hayphát hiện anh họ đặt camera quay lén trong phòng tắm của mình nhưng khi báo với bố mẹ và hai bác thì họ bắt phải giấu kín, không được nói với ai vì sẽ ảnh hưởng đến dòng tộc?!

Nội dung status của Facebooker N.T.Q như sau:

Các bạn cứu tôi với. Tôi đang hoảng loạn lắm. Tôi không muốn sống trong ngôi nhà này nữa rồi.

Vừa rồi gia đình bác cả bên nội nhà tôi dọn về ở cùng để tránh dịch. Lắm cái bất tiện phát sinh nhưng chịu khó chút vẫn ok. Đến hôm qua tôi mới phát hiện ra là thằng anh họ đặt máy quay lén trong phòng tắm phòng tôi.

Hai bác tôi có tuổi rồi, không bao giờ làm chuyện đó. Điều khốn nạn nhất là khi tôi nói thì gia đình nó và bố mẹ tôi lại cấm tôi không được nói cho ai. Vì thằng đó là con trai một của hai bác, bác tôi lại là trưởng họ. Nếu tố cáo nó là “bất hiếu với tổ tiên, dòng tộc”.

Họ lo cho nó nhưng không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi? Giờ ngày nào tôi cũng phải đối diện với nó. Tôi bị cô lập trong chính gia đình mình. Tôi đã làm gì sai hả các bạn? Tôi phải làm gì bây giờ?

Cô gái cầm camera và nói đây là vật anh họ dùng để quay lén trong nhà tắm.

Kèm theo status, Facebooker N.T.Q đăng ảnh cầm camera nhỏ xíu trong nhà tắm.

Nhiều người tưởng chuyện này có thật nên cảm thương N.T.Q, lên án gã anh họ bệnh hoạn và không quên chỉ trích cả bố mẹ lẫn hai bác của côvì che giấu hành vi đặt camera quay lén ở nhà tắm chỉ vì sĩ diện hảo. Những thành viên này cònkhuyên cô trình báo sự việcvới công an.

Dù vậy, một số người am hiểu về camera khẳng định N.T.Q bịa chuyện câu like. Lý do vì vật cô cầm trong ảnh giống camera rời để gắn vào bảng mạch ĐTDĐ.

“Tôi làm công việc sản xuất ĐTDĐ, tức là gắn từng vật liệu vào cái bảng mạch ĐTDĐ các bạn đang dùng Đấy. Kia là camera rời, có chân đồng để gắn vào bảng mạch ấy chứ quay lén cái gì. Lại bị mộtcon câu like lừa rồi”, một người cho biết.

Song song đó, vài người khẳng định nếu vật kia không phải camera rời của ĐTDĐ thì là mắt camera siêu nhỏ cho phép xem qua Wi-Fi/3G/4G trên ĐTDĐnhưng cần kết nối vào hộp pin mới hoạt động được.

"Chỉ có mắt camera thì quay lén cái gì. Không có pin thì quay bằng niềm tin à? Hơn nữa,pin chỉ hoạt động được vài tiếng, nếu muốn quay liên tục thì phải cắm vào ổđiện", một thợ camera bình luận.

Camera siêu nhỏ hiện được bán nhiều trên thị trường...
... nhưng cần kết nối với hộp pin mới hoạt động được.

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Thử thách quay video liếm đủ thứ, kể cả bồn cầu, gây phẫn nộ vì tiếp tay cho COVID-19

Clip 2 kẻ giang hồ chặn ô tô khách, đập bể kính và đánh lơ xe ở Đồng Nai. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm