Văn hóa - Đời sống

BTS 'quay lưng' với Grammy 2027?

Tiểu Vũ 30/07/2026 17:04

BTS không gửi album ARIRANG dự Grammy 2027, phản đối hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á và cách phân chia âm nhạc theo khu vực.

allkpop_1615780008_20210314-bts.jpg
BTS không gửi album ARIRANG dự Grammy 2027. Ảnh: BTS

BTS xác nhận không gửi các sản phẩm âm nhạc của nhóm để Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ xem xét tại Grammy 2027.

Ngày 29/7, cả 7 thành viên gồm RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V và Jung Kook đồng loạt đăng một thông điệp trên trang cá nhân.

“Chúng tôi mong âm nhạc được yêu mến như chính nó, không bị chia theo khu vực hay ngôn ngữ”, BTS tuyên bố.

Nhóm cũng cảm ơn cộng đồng người hâm mộ ARMY cùng những người luôn đồng hành. Đại diện BTS không đưa ra bình luận nào khác.

Quyết định được công bố hơn một tháng sau khi Grammy bổ sung hạng mục Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc. Hạng mục sẽ được trao lần đầu tại lễ Grammy lần thứ 69, diễn ra ngày 7/2/2027.

BTS không nói thẳng rằng nhóm tẩy chay Grammy. Tuy nhiên, việc không gửi sản phẩm đồng nghĩa album ARIRANG cùng những ca khúc mới sẽ đứng ngoài cuộc đua năm nay.

Hạng mục mới của Grammy gây tranh luận

Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố hạng mục Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc ngày 16/6. Đây là một trong năm hạng mục mới được bổ sung cho Grammy 2027.

Theo quy định, giải thưởng dành cho các đĩa đơn hoặc ca khúc thuộc dòng nhạc pop châu Á. Phạm vi xét giải bao gồm K-pop, J-pop, C-pop và những dòng nhạc tương tự.

Tác phẩm phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể. Những ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh không đủ điều kiện tranh giải tại hạng mục này nhưng vẫn có thể được gửi vào các hạng mục phù hợp khác.

Grammy cũng nhấn mạnh phong cách âm nhạc mới là căn cứ xét giải, không phải quốc tịch hoặc sắc tộc của nghệ sĩ.

Cách giải thích cho thấy Viện Hàn lâm Thu âm đã tính đến nguy cơ biến giải thưởng thành một hạng mục dựa trên nguồn gốc nghệ sĩ. Một ca sĩ người Mỹ gốc Á không tự động được đưa vào đây. Ngược lại, nghệ sĩ không mang quốc tịch châu Á vẫn có thể đủ điều kiện nếu tác phẩm đáp ứng tiêu chí âm nhạc và ngôn ngữ.

Tuy nhiên, chính yêu cầu về thị trường xuất phát cùng ngôn ngữ sử dụng lại trở thành nguyên nhân gây tranh luận.

K-pop, J-pop và C-pop không phải ba nhánh của cùng một thể loại. Mỗi thị trường có lịch sử, mô hình sản xuất, ngôn ngữ và cách tiếp cận khán giả riêng. Việc gom các dòng nhạc này dưới nhãn “nhạc pop châu Á” có thể tạo thêm cơ hội nhận giải. Nó cũng có nguy cơ biến một khu vực rộng lớn thành một nhóm ngoại vi trong hệ thống Grammy.

Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Thu âm Harvey Mason Jr. từng nhận định nhạc pop châu Á đã trở thành một lực lượng quan trọng và bền vững trong ngành âm nhạc toàn cầu.

Theo ông, hạng mục mới phản ánh quy mô, sức ảnh hưởng và bản sắc của lĩnh vực này. Grammy muốn ghi nhận thêm nghệ sĩ chứ không giới hạn họ trong một sân chơi riêng.

Nghệ sĩ đủ điều kiện vẫn có thể cạnh tranh tại các giải thưởng lớn như Album của năm, Ca khúc của năm hay Thu âm của năm.

Lập luận này hợp lý về mặt quy chế. Hạng mục mới không dựng lên hàng rào pháp lý ngăn nghệ sĩ châu Á bước vào các giải chính.

Tranh luận lại nằm ở thông điệp mà cách phân loại tạo ra. Nhạc pop châu Á đã vượt khỏi phạm vi khu vực. Nhiều nghệ sĩ sở hữu lượng người nghe, doanh thu và sức ảnh hưởng ngang với những tên tuổi lớn tại Mỹ hoặc châu Âu.

Trong bối cảnh đó, một giải thưởng riêng có thể được nhìn nhận theo hai hướng. Đây có thể là sự công nhận cần thiết dành cho một thị trường lâu nay bị xem nhẹ. Nó cũng có thể trở thành hành lang phụ, nơi nghệ sĩ châu Á được vinh danh mà không cần bước vào trung tâm của Grammy.

BTS dùng sự vắng mặt để lên tiếng

BTS đã nhận năm đề cử Grammy nhưng chưa từng giành chiến thắng. Nhóm từng ba lần được đề cử Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc với Dynamite, ButterMy Universe. BTS còn xuất hiện trong đề cử Album của năm nhờ tham gia Music of the Spheres của Coldplay. Video Yet to Come từng tranh giải Video âm nhạc xuất sắc.

Những đề cử này đưa BTS vào các hạng mục chung, nơi nhóm cạnh tranh trực tiếp với nghệ sĩ phương Tây. Đó cũng là phần quan trọng trong hành trình đưa K-pop bước vào dòng chảy chính của thị trường Mỹ.

Hạng mục mới có thể làm tăng cơ hội để BTS giành chiếc kèn vàng đầu tiên. Nhóm lại chọn đứng ngoài.

Đây là một quyết định mang tính biểu tượng. BTS không phản đối việc nghệ sĩ châu Á được ghi nhận. Nhóm phản đối cách sự ghi nhận đó được đặt trong một đường biên khu vực và ngôn ngữ.

Sức nặng của tuyên bố còn đến từ thời điểm phát hành. ARIRANG đánh dấu sự trở lại của BTS sau gần bốn năm nhóm tạm ngưng hoạt động chung. Các thành viên dành thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và phát triển sự nghiệp cá nhân.

Album gồm 14 ca khúc, mở ra giai đoạn mới sau khi bảy thành viên tái hợp. BTS được xem là một trong những ứng viên lớn của mùa Grammy 2027 trước lúc công bố quyết định không tham gia.

Nếu chỉ tìm kiếm một chiếc cúp, hạng mục mới có thể là con đường thuận lợi. BTS lại đặt câu hỏi về ý nghĩa của chiếc cúp đó.

Một giải thưởng dành riêng có thể mang lại thêm sân khấu, đề cử và cơ hội chiến thắng. Nhưng nó chưa chắc giải quyết được tình trạng nghệ sĩ châu Á ít hiện diện tại các hạng mục quan trọng nhất.

tesl2c1ktxpnwh233ls7q1cj1v52otuuiizyegkcsuhhb-aoslckiphqyxfdtp7v9f2gezxpakh7abnvlv57dmqlciraqghsbkqnsibezyc75r19dgo254mugfdsf9vhfnprrakxrxwathspsnjkbsrykdmg_5awdrqlravqsko98wypooeqvxt17mvx2scj.jpg
BTS với đội hình đầy đủ bảy thành viên. Nhóm quyết định không gửi sản phẩm âm nhạc dự Grammy 2027.

Grammy đối mặt câu hỏi về ranh giới âm nhạc

Viện Hàn lâm Thu âm nhiều năm qua liên tục mở rộng hệ thống giải thưởng nhằm phản ánh sự thay đổi của ngành công nghiệp âm nhạc.

Việc bổ sung hạng mục nhạc pop châu Á cho thấy Grammy không thể tiếp tục xem K-pop, J-pop hay C-pop là những hiện tượng bên lề. Sức ảnh hưởng của các thị trường này đã buộc giải thưởng lớn nhất nước Mỹ phải điều chỉnh.

Tuy nhiên, sự công nhận chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nghệ sĩ châu Á được đánh giá bình đẳng trong toàn bộ hệ thống. Một hạng mục riêng không nên trở thành lý do để thành viên Grammy ít chú ý hơn đến họ tại các giải thưởng chung.

BTS chưa tuyên bố chấm dứt quan hệ với Grammy. Nhóm chỉ từ chối tham gia mùa giải 2027. Cánh cửa giữa hai bên vẫn còn mở.

Quyết định này vẫn đặt Viện Hàn lâm Thu âm vào tình thế khó xử. Hạng mục được tạo ra nhằm tôn vinh nhạc pop châu Á lại vắng mặt tên tuổi có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất của K-pop.

Grammy muốn chứng minh đây là sự mở rộng, không phải phân chia. BTS muốn âm nhạc được nghe mà không bị giới hạn bởi khu vực hay ngôn ngữ.

Cuộc tranh luận cuối cùng không chỉ xoay quanh một hạng mục hoặc một chiếc kèn vàng. Nó chạm đến câu hỏi lớn hơn: Nghệ sĩ châu Á đã thực sự bước vào trung tâm của ngành âm nhạc toàn cầu hay vẫn được đón nhận qua một cánh cửa riêng?

Nổi bật
      Mới nhất
      BTS 'quay lưng' với Grammy 2027?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO