Cuộc sống số

Cần Thơ khẩn trương cấp kinh phí cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

Văn Kim Khanh • 09/10/2026 12:49

Cần Thơ có 1.227 Tổ Công nghệ số cộng đồng với khoảng 8.600 nhân sự, cần sớm bố trí kinh phí để chuyển đổi số phục vụ người dân.

Ngày 9/10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng. Việc sớm bố trí kinh phí hỗ trợ được xem là điều kiện quan trọng để lực lượng này thực hiện nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số, đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân.

CHUYEN DS 6
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Kim Khanh

Gỡ khó kinh phí cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho rằng theo phương án bố trí và chi trả ngân sách hỗ trợ, TP. Cần Thơ hiện có 1.227 Tổ Công nghệ số cộng đồng với khoảng 8.600 người tham gia trực tiếp. Các tổ được cơ cấu lại ở cấp cơ sở, do UBND xã, phường quyết định thành lập và trực tiếp quản lý. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số.

Tuy nhiên, để hoạt động của các tổ đi vào thực chất, ngoài sự chủ động của thành viên, vấn đề kinh phí hỗ trợ cần được giải quyết kịp thời. Nếu nguồn lực chậm được bố trí, các hoạt động hướng dẫn người dân, triển khai chiến dịch chuyển đổi số tại địa bàn dân cư có thể gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phương án được đưa ra là UBND các xã, phường chủ động tính toán, sử dụng nguồn ngân sách cấp xã để chi trả kinh phí hỗ trợ trước cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn. Sau đó, căn cứ kết quả thực hiện và số liệu thực tế do địa phương cung cấp, Sở Tài chính rà soát, thực hiện cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách cấp xã.

Cách làm này hướng đến tháo gỡ vướng mắc về thời gian, hạn chế tình trạng địa phương phải tổng hợp báo cáo, trình bổ sung dự toán qua nhiều bước, khiến việc hỗ trợ bị kéo dài. Do UBND cấp xã trực tiếp quản lí các tổ và nắm danh sách nhân sự, việc triển khai chi trả từ cấp cơ sở được kỳ vọng giúp nguồn kinh phí đến đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động.

CHUYEN DS 1
Phát động chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”. Ảnh: Văn Kim Khanh

Chuyển đổi số có kết quả nhưng vẫn còn điểm nghẽn

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ ghi nhận nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng Tổ Công nghệ số cộng đồng. Những hoạt động đã triển khai cho thấy sự chủ động của các đơn vị trong thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Tuy nhiên, thành phố cũng xác định vẫn còn những điểm nghẽn cần khẩn trương tháo gỡ để bảo đảm hoạt động thông suốt của chính quyền hai cấp. Các vấn đề cần ưu tiên gồm trang thiết bị, đường truyền, dữ liệu, nhân lực và an toàn thông tin, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đầu tư thiết bị hay đưa thủ tục hành chính lên môi trường mạng. Điều quan trọng là quy trình giải quyết công việc phải nhanh hơn, dữ liệu được khai thác hiệu quả, người dân và doanh nghiệp được phục vụ thuận tiện. Nếu hạ tầng chưa đáp ứng, nhân lực còn hạn chế hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số, hiệu quả của các nền tảng công nghệ sẽ chưa đạt như kỳ vọng.

TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ, cho rằng một nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị là triển khai chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”. Các xã, phường cần phân công địa bàn, rà soát lực lượng và ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người hạn chế kĩ năng số cùng những nhóm ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời giúp người dân bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng. Kết quả cần được đánh giá bằng khả năng tự sử dụng dịch vụ số an toàn, thuận tiện của người dân, thay vì chỉ tính số buổi tuyên truyền.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến. Clip: Văn Kim Khanh
Nổi bật
      Mới nhất
      Cần Thơ khẩn trương cấp kinh phí cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO