Thời sự

Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Văn Kim Khanh 04/06/2026 20:22

Cần Thơ đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn vào năm 2026

Chiều 4/6, UBND TP. Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Cuộc họp tập trung rà soát kết quả thực hiện thời gian qua, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu 3.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2026 theo kế hoạch.

Khu nhà ở xã hội Hồng Loan đang thi công. B.C.T
Khu nhà ở xã hội Hồng Loan đang thi công. Ảnh: B.C.T

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội. Trong đó, dự án nhà ở xã hội Nam Long 2 đã được đưa vào khai thác, góp phần bổ sung nguồn cung quan trọng cho người thu nhập thấp, công nhân lao động và các nhóm đối tượng chính sách.

Kết quả này đạt 38,16% chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân thành phố giao và 24,1% chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 3.000 căn vào cuối năm 2026, thành phố vẫn cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án mới, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, quỹ đất và giải phóng mặt bằng.

Khu nhà ở xã hội Nam Long. Ảnh: H.B
Khu nhà ở xã hội Nam Long. Ảnh: H.B

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang rà soát hồ sơ của 4 dự án nhà ở xã hội mới được công bố công khai trên địa bàn. Do số lượng hồ sơ đăng ký lớn, với hơn 10 bộ hồ sơ cho 4 vị trí quỹ đất công, công tác thẩm định đang chịu áp lực lớn về thời gian, quy trình và yêu cầu đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, công tác thẩm định sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2026 để trình UBND thành phố xem xét, lựa chọn chủ đầu tư. Sau đó, các dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 7/2026 và hướng tới mục tiêu bàn giao trong năm 2026, góp phần bổ sung nhanh nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng đang hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hai dự án lớn do doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đầu tư, gồm dự án Khánh Cường quy mô khoảng 1.500 căn hộ và dự án An Bình của Công ty Gia Long với khoảng 960 căn hộ. Đây là những dự án có quy mô lớn, được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố.

Ngoài ra, TP. Cần Thơ đã công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới thuộc quỹ đất công do Nhà nước quản lý. Trong đó, dự án lớn nhất là nhà ở xã hội số 004 tại quận Cái Răng (cũ) với gần 2.000 căn hộ. Ba dự án còn lại được triển khai tại Thốt Nốt, Vĩnh Trinh và Ninh Kiều, với tổng quy mô hơn 1.580 căn hộ.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026–2030, TP. Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển hơn 14.648 căn nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Ngành xây dựng thành phố đánh giá, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng đô thị. Trong bối cảnh các khu công nghiệp mở rộng, nhu cầu nhà ở cho công nhân và lao động nhập cư tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên hệ thống nhà ở hiện hữu.

Việc hoàn thành các dự án nhà ở xã hội sẽ góp phần giảm áp lực về giá nhà, ổn định đời sống người lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế ưu đãi về tín dụng, quỹ đất và thủ tục đầu tư để thu hút doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn.

Thành phố Cần Thơ cũng đang kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án, tạo thuận lợi hơn trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu nhà ở mới nhằm bảo đảm điều kiện sống đồng bộ cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tiếp cận nguồn vốn tín dụng, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội năm 2026
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO