Loạt bài đăng mạng xã hội ủng hộ mở rộng chương trình thị thực H-1B cấp cho lao động nước ngoài tay nghề cao của tỷ phú công nghệ Elon Musk và doanh nhân y dược Vivek Ramaswamy nhận phải phản ứng gay gắt từ một số nhân vật ủng hộ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Họ vốn mong đợi chính quyền mới thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, ưu tiên lao động trong nước.
Chuyển động

Cặp đôi Musk - Ramaswamy làm mất lòng lực lượng ủng hộ ông Trump

Cẩm Bình 28/12/2024 10:52

Loạt bài đăng mạng xã hội ủng hộ mở rộng chương trình thị thực H-1B cấp cho lao động nước ngoài tay nghề cao của tỷ phú công nghệ Elon Musk và doanh nhân y dược Vivek Ramaswamy nhận phải phản ứng gay gắt từ một số nhân vật ủng hộ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Họ vốn mong đợi chính quyền mới thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, ưu tiên lao động trong nước.

image.png

Cặp đôi nhấn mạnh các công ty công nghệ phụ thuộc vào lao động nước ngoài để duy trì hoạt động. Tỷ phú Musk so sánh lợi ích của chương trình H-1B với thành tích mà một đội thể thao đạt được khi chiêu mộ vận động viên tài năng khắp thế giới: “Nếu muốn đội của mình giành chức vô địch thì bạn phải chiêu mộ tài năng hàng đầu ở bất cứ nơi đâu. Làm vậy cho phép toàn đội giành chiến thắng. Tôi đang đề cấp đến việc tuyển dụng khoảng 0,1% tài năng kỹ thuật hàng đầu thông qua nhập cư hợp pháp là điều cần làm để nước Mỹ tiếp tục chiến thắng”.

Doanh nhân Ramaswamy cũng lên tiếng bảo vệ hoạt động tuyển dụng lao động nước ngoài của các công ty công nghệ: “Văn hóa Mỹ của chúng ta tôn sùng sự tầm thường hơn sự xuất sắc trong khoảng thời gian quá dài, ít nhất từ những năm 90 và có thể còn lâu hơn nữa. Điều đó không bắt đầu ở trường đại học, mà bắt đầu từ khi còn trẻ. Một nền văn hóa tôn vinh nữ hoàng vũ hội hơn nhà vô địch toán học, hoặc tôn vinh vận động viên hơn thủ khoa, sẽ không sản sinh đội ngũ kỹ sư giỏi nhất”.

Loạt bài đăng trên lập tức khiến người ủng hộ ông Trump nhiệt thành như nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, luật sư bảo thủ Ann Coulter và cựu hạ nghị sĩ Matt Gaetz lên tiếng chỉ trích. Ông Gaetz viết trên mạng xã hội: “Chúng ta chào đón những chàng trai công nghệ khi họ chạy đến chỗ chúng ta để tránh giáo viên lớp 3 chọn giới tính cho con họ, hệ quả là suy thoái kinh tế thời Biden/Harris. Chúng ta không yêu cầu Musk - Ramaswamy xây dựng chính sách nhập cư”.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng phản bác doanh nhân Ramaswamy: “Lao động Mỹ hay văn hóa Mỹ chẳng có gì sai trái cả. Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào biên giới và xem có bao nhiêu người muốn những gì chúng ta có. Chúng ta nên đầu tư và ưu tiên người Mỹ chứ không phải lao động nước ngoài”.

Chương trình H-1B cho phép 65.000 lao động tay nghề cao nhập cư vào Mỹ mỗi năm để đảm nhận một số công việc cụ thể, đồng thời cấp thêm 20.000 thị thực khác cho trường hợp lấy được bằng cấp cao hơn tại Mỹ. Giới chuyên gia kinh tế nhận định chương trình giúp doanh nghiệp Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh đồng thời tạo ra nhiều việc làm hơn. Công ty công nghệ có nhu cầu cao về lao động lành nghề nên hưởng lợi lớn từ H-1B.

Trước đây, ông Trump từng chỉ trích gay gắt chương trình H1-B, xem đây là “công cụ” mà doanh nghiệp Mỹ lợi dụng để tuyển dụng lao động nước ngoài rẻ hơn lao động trong nước. Ở nhiệm kỳ đầu tiên năm 2020, ông từng hạn chế cấp thị thực này.

Nhưng khi tranh cử năm nay, Tổng thống Trump thể hiện quan điểm khoan dung hơn, thậm chí còn cam kết cấp quyền thường trú cho bất kỳ công dân nước ngoài nào tốt nghiệp đại học tại Mỹ.

Tỷ phú Musk là doanh nhân ủng hộ nhiệt thành và góp công lao không nhỏ cho Tổng thống Trump tái đắc cử. Không biết doanh nhân này có tác động để ông Trump duy trì chương trình H-1B thông thoáng hay không.

Bài liên quan
Starlink của Elon Musk từng bị Tim Cook từ chối, giờ lại cung cấp internet vệ tinh cho iPhone
Dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Elon Musk từng bị Apple từ chối thẳng thừng, nay lại trở thành “đồng minh” bất ngờ của những chiếc iPhone.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ thị dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực AI cho học sinh
3 giờ trước Sự kiện
Cùng với yêu cầu tăng cường giáo dục STEM, phát triển năng lực tiếng Anh, năng lực số, năng lực AI,..., Thủ tướng chỉ đạo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cặp đôi Musk - Ramaswamy làm mất lòng lực lượng ủng hộ ông Trump