Hãng tin AP cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch chạy đua cho vị trí chủ Nhà Trắng năm 2024 vào ngày 28.1 (giờ địa phương) bằng chuyến thăm 2 bang bỏ phiếu sớm.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.11 thông báo ông quyết định tranh cử để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua cho nhiệm kỳ chủ Nhà Trắng năm 2024.
Các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng ông Trump đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống và triệu tập những người thân tín để xem xét các kịch bản nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Tờ The Washington Post ngày 21.10 dẫn nguồn tin tiết lộ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) trong đợt khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump trước đó đã tìm thấy tài liệu mật về Trung Quốc và Iran.
Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đang xem xét có nên cho phép đặc vụ liên bang khám xét Mar-a-Lago lần nữa để chứng minh không còn tài liệu mật nào trong khu nghỉ dưỡng hay không.
Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 cũng như trong 4 năm tại vị, Tổng thống Trump đã coi “nước Mỹ trên hết” là kim chỉ nam hoạt động. Giờ tinh thần "quốc gia trên hết" đang lan khắp châu Âu.
Số tài liệu mật khổng lồ mà Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ (NARA) lấy được từ cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 khiến Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cực kỳ lo ngại, dẫn đến vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đầu tháng qua.
Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 22.8 yêu cầu một tòa án liên bang tạm thời ngăn Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xem số tài liệu mà họ thu giữ trong vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cho đến khi chỉ định chuyên gia đặc biệt giám sát quá trình này.
Đài CNN tiết lộ một số đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump hối thúc ông tung hình ảnh máy quay an ninh ghi lại khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.
Cựu quan chức Phil Mudd từng làm việc cho cả Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) lẫn Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo diễn biến sau vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago giống với loạt sự kiện trước lúc xảy ra bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.
Trợ lý và đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang đặt nền móng để khởi động chiến dịch tái tranh cử vào năm 2024 của mình sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 sắp tới.