CAS ‘tạm tha’ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gây khó cho tuyển Việt Nam?
Khuya 26.1, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra thông báo tạm đình chỉ án cấm thi đấu 12 tháng mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia.

Quyết định này khiến dư luận bóng đá khu vực ngỡ ngàng và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam.
Theo thông báo từ CAS, các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được phép trở lại thi đấu trong thời gian vụ việc còn đang được xem xét. Điều này đồng nghĩa họ có thể góp mặt ở trận Malaysia - Việt Nam tại lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, tháng 9.2025, FIFA kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ để nhập tịch 7 cầu thủ nói trên. FIFA ra án cấm thi đấu 12 tháng với các cầu thủ và phạt tiền FAM. Đến tháng 11, FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Tháng 12, FAM tiếp tục đưa vụ việc lên CAS - cấp xét xử cuối cùng.
Phán quyết tạm thời của CAS đi ngược hoàn toàn với dự đoán trước đó của giới chuyên môn và truyền thông quốc tế, vốn cho rằng FAM gần như không còn cơ hội đảo ngược tình thế.
Với bóng đá Việt Nam, đây là thông tin đáng lo ngại. Nếu CAS kết luận FAM không có hành vi gian dối, AFC có thể không xử thua Malaysia ở hai trận đã sử dụng cầu thủ trái phép tại vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0). Khi đó, kết quả hiện tại sẽ được giữ nguyên.
Hiện Malaysia đang có 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm và vượt trội về đối đầu nhờ chiến thắng 4-0 ở lượt đi. Trong kịch bản này, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 5 bàn ở lượt về (ngày 31.3) mới có thể vượt lên.
Tuy nhiên, truyền thông Malaysia nhấn mạnh: quyết định của CAS chỉ mang tính tạm thời, không đồng nghĩa FAM và các cầu thủ vô tội. CAS chỉ áp dụng biện pháp “bảo vệ quyền lợi cầu thủ” trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, nhằm tránh thiệt hại nếu họ được minh oan.
Một kịch bản khác cũng được đánh giá là khả thi: CAS có thể giảm hoặc hủy án treo giò với các cầu thủ, nhưng vẫn giữ kết luận rằng FAM đã vi phạm quy định nhập tịch. Khi đó, AFC vẫn có cơ sở xử thua Malaysia ở các trận vòng loại Asian Cup, tương tự cách FIFA đã xử thua Malaysia ở các trận giao hữu thuộc FIFA Days.
Theo New Straits Times, nội bộ FAM hiện vẫn trong tình trạng căng thẳng. Nhiều thành viên ban chấp hành đứng trước nguy cơ phải từ chức tập thể để tránh lệnh cấm vận từ FIFA vì yếu kém trong quản trị liên quan đến vụ bê bối nhập tịch.
Nhà báo T. Avineshwaran (The Star) nhận định: “Đây chỉ là quyết định tạm thời. Tất cả vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của CAS. Bóng đá Malaysia chưa thể vui mừng”.
Dự kiến, CAS có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để ra phán quyết chung cuộc. Trước đó, có thông tin cho rằng kết luận sẽ được đưa ra trước ngày 31.3, thời điểm diễn ra trận Việt Nam - Malaysia. Tuy nhiên, khả năng vụ việc kéo dài sau mốc này vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong lúc chờ đợi, tuyển Việt Nam buộc phải chuẩn bị cho kịch bản khó khăn nhất: Malaysia vẫn được giữ nguyên kết quả và có đầy đủ lực lượng ở lượt trận quyết định. Khi đó, cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027 ở bảng F sẽ trở thành thử thách cực đại với thầy trò HLV Kim Sang-sik.